Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nước Mỹ luôn theo đuổi chính sách mang sản xuất về lại nước Mỹ. Muốn đưa sản xuất trở lại trong nước, không chỉ cần nhà máy mà còn phải bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đó.
Mới đây, Tổng thống Trump vừa công bố loạt dự án khai khoáng mới trị giá 3 tỷ USD, trong nỗ lực tăng nguồn cung nguyên liệu trong nước và củng cố chuỗi cung ứng chiến lược.
Tổng thống Donald Trump cho biết trong 18 tháng qua, chính quyền Mỹ đã ký hoặc phê duyệt hơn 160 thỏa thuận khoáng sản, trị giá gần 40 tỷ USD. Theo ông Trump, các mỏ mới đang được mở tại Mỹ với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1950.
Các khoản đầu tư mới tập trung vào những mắt xích quan trọng như vật liệu pin và đất hiếm, trong bối cảnh Washington muốn đưa thêm các khâu của chuỗi cung ứng công nghiệp về trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Hôm nay, chính quyền Mỹ công bố một loạt dự án khai khoáng mang tính lịch sử, với tổng trị giá 3 tỷ USD. Các dự án này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, đồng thời góp phần củng cố sự ổn định và an ninh kinh tế của chúng ta. Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh đang ký một thỏa thuận cho vay lớn trị giá 1,4 tỷ USD với Sila Nanotechnologies, để xây dựng một cơ sở sản xuất vật liệu pin thế hệ mới tại bang Washington, sử dụng những nguồn tài nguyên mà chúng ta có ngay dưới chân mình. Chúng ta cũng cần sản xuất nam châm đất hiếm. Nam châm - phải tập trung vào nam châm. Đây là một lĩnh vực đáng đầu tư".
Ngành sản xuất của Mỹ vẫn phụ thuộc rất mạnh vào nguyên liệu nhập khẩu. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ USGS cho biết Mỹ hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu đối với 16 loại khoáng sản, trong đó có graphit tự nhiên, gali, mangan, niobi, tantali và ytri; thêm khoảng 20 khoáng sản quan trọng khác có mức phụ thuộc nhập khẩu trên 50%.
Riêng đất hiếm, Mỹ năm 2025 vẫn phải dựa vào nhập khẩu cho khoảng 67% nhu cầu và Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung chủ chốt. Trong khi Mỹ có năng lực khai thác đáng kể, thì "nút thắt cổ chai" nằm nhiều ở khâu tách, tinh luyện và chế tạo nam châm - đây chính xác là lý do chính quyền Mỹ đang đổ tiền vào các dự án giữa chuỗi này.
Nhưng khoáng sản quan trọng mới chỉ là một phần của bài toán nguyên liệu. Với những vật liệu cơ bản được sử dụng rộng rãi hơn trong sản xuất như thép và nhôm, Mỹ cũng chưa hoàn toàn tự chủ được nguồn cung.
Cũng theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, thép của Mỹ có mức phụ thuộc nhập khẩu ròng dưới 20% nhu cầu; tức Mỹ có nền sản xuất thép nội địa tương đối lớn, đủ đáp ứng trên 80% nhu cầu nội địa. Nhưng với nhôm, bức tranh khác hẳn: 60% nhu cầu tiêu thụ của Mỹ vẫn phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.