Cố vấn Jared Kushner (trái) và Đặc phái viên của Nhà Trắng Steve Witkoff - dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ (Ảnh: AP)
Đặc phái viên của Nhà Trắng Steve Witkoff, người đại diện Mỹ trong tiến trình ngoại giao này, đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các đoàn đàm phán Nga, Ukraine và đại diện châu Âu trong hai ngày 21 - 22/12. Đây là vòng tiếp xúc mới nhất trong chuỗi các cuộc trao đổi liên quan đến kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua tại Ukraine.
Theo tuyên bố chung của ông Witkoff và ông Rustem Umerov, quan chức cấp cao phụ trách quốc phòng của Ukraine, các cuộc thảo luận tập trung vào việc xây dựng "cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu", trong đó đặc biệt chú trọng đến lộ trình và trình tự các bước tiếp theo. Hai bên cũng thảo luận nhằm thống nhất lập trường đối với 4 văn kiện then chốt, gồm kế hoạch 20 điểm, khuôn khổ bảo đảm an ninh đa phương, khuôn khổ bảo đảm an ninh song phương giữa Mỹ và Ukraine, cùng kế hoạch hợp tác kinh tế và phát triển thịnh vượng.
Trước đó, ngày 21/12, ông Witkoff đã gặp Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết các cuộc trao đổi với phía Nga cũng diễn ra "mang tính xây dựng và hiệu quả", đồng thời khẳng định Moscow tuyên bố vẫn "cam kết đạt được hòa bình tại Ukraine" và đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ.

Phái đoàn Nga, Mỹ đàm phán tại Miami, ngày 20/12/2025 (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra thận trọng trước những điều chỉnh mà Ukraine và các đồng minh châu Âu đề xuất đối với khuôn khổ do Mỹ đưa ra. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho rằng các thay đổi này "không giúp cải thiện triển vọng hòa bình". Ông Dmitriev dự kiến sẽ báo cáo kết quả đàm phán với Tổng thống Putin sau khi trở về Moscow.
Một trong những bất đồng then chốt hiện nay vẫn xoay quanh vấn đề lãnh thổ, khi Nga muốn giữ lại các khu vực đã kiểm soát tại Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự toàn diện hồi tháng 2/2022, trong khi Kiev kiên quyết không chấp nhận nhượng bộ chủ quyền.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng và đang tiến triển với tốc độ khá nhanh", nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào thiện chí thực sự của Nga trong việc chấm dứt xung đột. Ông cũng hoan nghênh việc các nước châu Âu cam kết hỗ trợ tài chính khoảng 100 tỷ USD cho Ukraine trong 2 năm tới, coi đây là một bước tiến mang ý nghĩa lịch sử.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.