Các lá cờ tung bay bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 3/12/2025 (Ảnh minh họa: AP)
Thông điệp về hạn chót châu Âu tiếp quản hệ thống phòng thủ NATO đã được đưa ra tại một cuộc họp ở Washington, Mỹ trong tuần này giữa các quan chức Lầu Năm Góc giám sát chính sách của NATO và một số phái đoàn châu Âu.
Việc chuyển giao hệ thống phòng thủ NATO từ Mỹ sang các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thay đổi đáng kể cách Hoa Kỳ - một thành viên sáng lập của liên minh quân sự này sau chiến tranh - hợp tác với những đối tác quân sự quan trọng nhất của mình.
Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với những bước tiến mà châu Âu đã đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi Nga mở rộng chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022. Giới chức Mỹ đã nói với các đối tác rằng nếu châu Âu không đáp ứng được thời hạn 2027, Mỹ có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối quốc phòng của NATO.
Một số quan chức tại Điện Capitol đã biết và lo ngại về thông điệp của Lầu Năm Góc gửi đến châu Âu. Năng lực phòng thủ của NATO thông thường bao gồm các tài sản phi hạt nhân - từ quân đội đến vũ khí. Các quan chức NATO không giải thích cách Mỹ sẽ đo lường tiến độ của châu Âu trong việc gánh vác phần lớn năng lực phòng thủ này.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 3/12/2025 (Ảnh: AP)
Cũng không rõ liệu thời hạn 2027 có đại diện cho quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump hay chỉ là ý chí của một số quan chức Lầu Năm Góc. Được biết, đã có những bất đồng đáng kể ở Washington về vai trò quân sự mà Mỹ nên đóng góp tại châu Âu.
Một số quan chức châu Âu cho rằng thời hạn chót năm 2027 là không thực tế bất kể Washington đánh giá tiến độ như thế nào. Nguyên nhân là bởi châu Âu cần nhiều thứ hơn bên cạnh tiền bạc và ý chí chính trị để thay thế một số năng lực của Mỹ trong ngắn hạn.
Trong số những thách thức khác, các đồng minh NATO đang phải đối mặt với tình trạng tồn đọng sản xuất những thiết bị quân sự mà họ đang cố gắng mua. Mặc dù giới chức Mỹ đã khuyến khích châu Âu mua thêm vật tư do Washington sản xuất, nhưng một số vũ khí và hệ thống phòng thủ được đánh giá cao nhất do Hoa Kỳ sản xuất sẽ mất nhiều năm để được giao nếu được đặt hàng ngay.
Mỹ cũng đóng góp những năng lực không thể dễ dàng mua được - chẳng hạn như tình báo, giám sát và trinh sát độc đáo, vốn đã được chứng minh là chìa khóa cho nỗ lực chiến tranh Ukraine.
Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Các quốc gia châu Âu nhìn chung đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính mình và đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.