Tàu chở hàng SV Nikolay (Ảnh: SeaGuardTechnic)
Trong đó, có 2 tàu container do Tập đoàn Vận tải FESCO (hãng tàu và nhà điều hành logistics hàng đầu của Nga) điều hành. Các tàu chở hàng được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt này - gồm tàu Fesco Magadan, tàu Fesco Moneron và tàu chở hàng tổng hợp SV Nikolay - đã bị đưa vào danh sách trừng phạt trong năm 2022 vì có liên hệ với các công ty cho thuê của Nga có liên kết với các ngân hàng bị trừng phạt.
Ba tàu chở hàng nói trên được cho là có liên hệ với ngành tài chính quốc phòng của Nga, các quan chức chính phủ và hoạt động xuất khẩu tài nguyên khai thác từ Ukraine.
OFAC thông tin 2 tàu container bị trừng phạt vì là tài sản của PSB Leasing - công ty con của Promsvyazbank, bên cho vay quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Tàu chở hàng SV Nikolay bị trừng phạt vào tháng 4/2022 cùng với các tàu khác liên quan đến Alfa-Leasing thuộc ngân hàng Alfa Bank - ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga, có trụ sở tại Moscow.
Tàu Fesco Magadan (Ảnh: VesselFinder)
Các cuộc điều tra trước đây đã phát hiện ra rằng tàu SV Nikolay được Nga sử dụng để vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ cảng Sevastopol bị sáp nhập sang Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2025, truyền thông đưa tin rằng con tàu này cũng đang vận chuyển than cốc luyện kim từ vùng Mariupol do Nga kiểm soát đến Algeria. Than cốc này có khả năng được sản xuất bằng than từ các mỏ nằm trong chương trình tư nhân hóa công nghiệp quy mô lớn của Nga tại Ukraine.
OFAC đã ban hành Giấy phép chung số 134, trong đó tạm thời cho phép các giao dịch cần thiết đối với việc bán, vận chuyển hoặc dỡ hàng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Giấy phép này có hiệu lực đến ngày 11/4 và chỉ áp dụng cho các lô hàng được chất lên tàu trước ngày 12/3, không cho phép các lô hàng mới. Giấy phép không thay thế các lệnh trừng phạt khác của Mỹ - bao gồm cả những hạn chế liên quan đến Iran.
Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 tàu chở hàng của Nga, nới lỏng các hạn chế diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do chiến dịch chung Mỹ và Israel chống lại Iran. Điều này đã mang lại cho Nga nguồn thu dầu khí bổ sung.
Trước đó, Mỹ đã ban hành một lệnh miễn trừ tạm thời cho phép Ấn Độ mua dầu và khí đốt của Nga bằng đường biển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.