(Ảnh minh họa: Travel Medicine and Infectious Disease)
Trường hợp này được phát hiện tại bang Maryland ở một bệnh nhân vừa trở về từ Guatemala. Người này đã được điều trị, đánh dấu ca nhiễm nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít tân thế giới (Cochliomyia hominivorax) đầu tiên ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Dịch bệnh này bắt đầu bùng phát mạnh trở lại ở Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm 2024.
Theo nguồn tin của Reuters, các bác sĩ thú y bang Mỹ được thông báo về ca bệnh trong một cuộc trao đổi trực tuyến với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng CDC chưa minh bạch trong việc cung cấp thông tin. Bác sĩ Beth Thompson (bang South Dakota) cho biết: "Chúng tôi phải tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau rồi mới quay lại hỏi CDC để xác nhận".
Trước đó, ngày 20/8, một lãnh đạo của hiệp hội Beef Alliance đã gửi email cho hàng chục thành viên trong ngành chăn nuôi, thông báo rằng CDC đã xác nhận ca nhiễm ở Maryland. Do luật bảo mật thông tin bệnh nhân, chi tiết về tình trạng sức khỏe không được công bố, chỉ biết rằng bệnh nhân đã được điều trị và các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai.
Giòi đinh vít tân thế giới (Cochliomyia hominivorax) là loài ruồi ký sinh, thường đẻ trứng vào các vết thương hở của động vật máu nóng. Khi trứng nở, hàng trăm ấu trùng sẽ đục sâu vào phần thịt sống để ăn, gây tổn thương nghiêm trọng và có thể giết chết vật chủ nếu không được xử lý.
Tên gọi "ruồi vít" bắt nguồn từ cách ấu trùng ăn thịt theo dạng xoắn, giống như một chiếc vít được vặn sâu vào gỗ. Loài này đặc biệt nguy hiểm với gia súc và động vật hoang dã, tuy hiếm gặp ở người nhưng khi xảy ra có thể đe dọa tính mạng.
Việc điều trị thường rất phức tạp, phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và sát trùng kỹ vết thương. Nếu phát hiện sớm, người hoặc động vật nhiễm ruồi vít vẫn có khả năng sống sót.
Theo USDA, một đợt bùng phát "giòi ăn thịt" có thể gây thiệt hại tới 1,8 tỷ USD cho bang Texas - nơi sản xuất bò lớn nhất nước Mỹ, do gia súc chết, chi phí thuốc men và nhân công.
Ngành chăn nuôi đang đặc biệt lo ngại bởi số lượng đàn bò Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong vòng 70 năm khiến giá thịt bò tăng kỷ lục. Một ca bệnh đơn lẻ cũng có thể làm chao đảo thị trường tương lai của ngành thịt bò Mỹ.
Cả Mỹ và Mexico đều đang xây dựng nhà máy sản xuất ruồi đực vô sinh để kiềm chế sự lây lan của "ruồi vít". Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sản lượng hiện nay còn quá thấp so với nhu cầu, khiến nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng vẫn hiện hữu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.