Hình ảnh virus sởi qua kính hiển vi (Ảnh: AI)
Ngày 30/9, giới chức y tế bang Pennsylvania (Mỹ) thông báo một cư dân tại hạt Lancaster, chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, đã tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sởi. Đây là trường hợp tử vong thứ năm liên quan đến bệnh sởi tại bang này kể từ tháng 8 năm nay.
Sở Y tế Pennsylvania không công bố thời điểm người bệnh tử vong cũng như các thông tin chi tiết khác về trường hợp mới nhất. Bốn trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi trước đó tại Pennsylvania gồm hai trẻ sơ sinh ở hạt Lancaster, một người 18 tuổi tại hạt Mifflin và một phụ nữ 40 tuổi ở hạt Jefferson. Hai trường hợp sau được giới chức y tế bang thông báo vào giữa tháng 9. Cụ thể, ngày 25/8, Sở Y tế bang Pennsylvania xác nhận hai trường hợp tử vong do sởi đều là cư dân hạt Lancaster và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Đây cũng là những trường hợp tử vong do sởi đầu tiên tại Pennsylvania trong 35 năm qua.
Pennsylvania hiện là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất tại Mỹ. Theo số liệu được công bố, bang này đã ghi nhận 943 ca mắc được xác nhận tại 39 hạt. Khoảng 176 người đã phải nhập viện điều trị. Đáng chú ý, ít nhất 6 trẻ tại Pennsylvania đã chào đời mắc bệnh sởi bẩm sinh. Đây là một trong những diễn biến được giới chức y tế theo dõi trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng.
Trong khi đó, số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được kênh NBC News dẫn lại cho biết từ đầu năm đến nay, Mỹ ghi nhận 3.569 trường hợp mắc sởi được xác nhận trên toàn quốc. CDC mới ghi nhận hai trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh sởi trong năm nay, nhưng chưa xác định các trường hợp này xảy ra tại bang nào và vào thời điểm nào. Do đó, số liệu của CDC và số liệu do giới chức Pennsylvania công bố hiện có sự khác biệt về số trường hợp tử vong được ghi nhận.
Trước trường hợp tử vong mới nhất, bà Emily Hilliard, người phát ngôn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, bày tỏ chia buồn về việc Pennsylvania tiếp tục ghi nhận người tử vong. Bà cho biết Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Giám đốc CDC Erica Schwartz tiếp tục khuyến nghị sử dụng vaccine MMR phòng sởi, quai bị và rubella như biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa mắc bệnh sởi.
Sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao. Virus có thể truyền từ người sang người, khiến việc bảo đảm miễn dịch trong cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kiểm soát các đợt bùng phát. Diễn biến tại Pennsylvania đang thu hút sự chú ý do quy mô số ca mắc cũng như số bệnh nhân phải nhập viện. Với 943 trường hợp được xác nhận, số ca tại bang này chiếm một phần đáng kể trong tổng số ca mắc được CDC ghi nhận trên toàn nước Mỹ từ đầu năm.
Các trường hợp tử vong cũng trải rộng ở nhiều nhóm tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành. Trong số 5 trường hợp được Pennsylvania ghi nhận kể từ tháng 8, có hai trẻ sơ sinh, một người 18 tuổi, một phụ nữ 40 tuổi và trường hợp mới nhất tại hạt Lancaster chưa được công bố thông tin về tuổi. Việc ghi nhận ít nhất 6 trẻ mắc sởi bẩm sinh càng làm gia tăng sự chú ý đối với những tác động của đợt bùng phát hiện nay đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
Trong thông báo mới nhất, giới chức y tế Mỹ tiếp tục nhấn mạnh vai trò của tiêm chủng. Vaccine MMR được sử dụng để phòng ba bệnh gồm sởi, quai bị và rubella, và được các cơ quan y tế Mỹ khuyến nghị là biện pháp phòng ngừa bệnh sởi hiệu quả nhất. Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) Andrew Racine hồi tháng 8 cũng bày tỏ quan ngại khi những trường hợp tử vong do một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine vẫn xảy ra nhiều thập kỷ sau khi bệnh sởi được loại trừ tại Mỹ. Ông kêu gọi tăng cường khuyến khích tiêm vaccine MMR nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.
Các số liệu mới nhất cho thấy đợt bùng phát tại Pennsylvania chưa chỉ giới hạn ở một vài khu vực riêng lẻ. Với các ca bệnh đã xuất hiện tại 39 hạt và hàng trăm trường hợp phải nhập viện, giới chức y tế bang tiếp tục phải đối mặt với sức ép kiểm soát sự lây lan của loại virus có khả năng truyền nhiễm cao này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.