Đại tá Jang Do-young (trái) và Đại tá Ryan Donald tại buổi họp báo về tập trận Freedom Shield 2026 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2/2026 (Ảnh: AP)
Mỹ và Hàn Quốc ngày 25/2 thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận mùa Xuân thường niên vào tháng 3 nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung trước tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài với Triều Tiên - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo thông báo chính thức, cuộc tập trận mang tên Freedom Shield dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 19/3. Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh là hành động tập dượt xâm lược và thường sử dụng điều này để biện minh cho việc gia tăng hoạt động thử vũ khí và phô diễn quân sự. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tổ chức một hội nghị chính trị lớn, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là sẽ đề ra các mục tiêu đối nội, đối ngoại và quân sự trong 5 năm tới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đến nay chưa đăng tải phát biểu trực tiếp nào của ông Kim về quan hệ với Washington và Seoul tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện bắt đầu từ tuần trước.

Đại tá Jang Do-young (trái) và Đại tá Ryan Donald tại buổi họp báo về tập trận Freedom Shield 2026 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2/2026 (Ảnh: AP)
Theo các chuyên gia, ông Kim có thể tiếp tục củng cố lập trường cứng rắn với Hàn Quốc, tái khẳng định yêu cầu Mỹ phải từ bỏ điều kiện phi hạt nhân hóa như một tiền đề cho đối thoại, đồng thời công bố các bước đi nhằm tăng cường và tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường.
Freedom Shield là 1 trong 2 cuộc tập trận sở chỉ huy được tổ chức hằng năm, cùng với Ulchi Freedom Shield diễn ra vào tháng 8. Các hoạt động chủ yếu được mô phỏng trên máy tính nhằm kiểm tra năng lực tác chiến chung, đồng thời lồng ghép các kịch bản chiến tranh và thách thức an ninh mới.
Theo Đại tá Ryan Donald, Giám đốc phụ trách truyền thông của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cuộc tập trận tháng 3 sẽ đi kèm chương trình huấn luyện thực địa mang tên Warrior Shield nhằm tăng tính thực tế và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Giới chức hai nước chưa công bố số binh sĩ tham gia, song các cuộc tập trận trước đây thường có sự góp mặt của hàng nghìn quân nhân.
Trong những năm gần đây, việc Triều Tiên nhanh chóng mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân - bao gồm các hệ thống có thể đe dọa đồng minh Mỹ tại châu Á cũng như tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ - đã làm gia tăng quan ngại an ninh của Hàn Quốc trong bối cảnh đối thoại song phương vẫn đình trệ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.