Mỹ hoan nghênh Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác sản xuất tên lửa chung

An Khê (Theo ABC News)

31/10/2025 11:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 29/10 đã hoan nghênh quyết định của Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ tăng cường quân sự và nâng ngân sách quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (bên phải) duyệt đội danh dự cùng người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại Trại Ichigaya ở Tokyo, ngày 29/10/2015 (Ảnh: Stars and Stripes)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (bên phải) duyệt đội danh dự cùng người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại Trại Ichigaya ở Tokyo, ngày 29/10/2015 (Ảnh: Stars and Stripes)

Phát biểu trong chuyến thăm Tokyo, Bộ trưởng Hegseth bày tỏ "hài lòng" trước cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - được bà đưa ra khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington đầu tuần này - về việc nâng chi tiêu quốc phòng của Nhật lên 2% GDP trước tháng 3/2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Mỹ không yêu cầu Tokyo tăng chi cho quốc phòng nhưng hoan nghênh "bước tiến tuyệt vời" này.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, ông Hegseth cho biết hai bên đã thống nhất đẩy nhanh việc bàn giao tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) do Mỹ sản xuất. Dù không tiết lộ chi tiết, ông Koizumi khẳng định đây là một phần trong nỗ lực giúp Nhật Bản tự cường về quốc phòng, nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn.

Nhật Bản hiện đang tăng tốc triển khai các loại tên lửa tầm trung và tầm xa, bao gồm Tomahawk của Mỹ và Type-12 do nước này tự chế tạo, đặc biệt tập trung phòng thủ tại chuỗi đảo phía Tây Nam gần Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ hoan nghênh Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác sản xuất tên lửa chung - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (bên trái) bắt tay người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại trong cuộc họp báo chung tại Tokyo, ngày 29/10/2015 (Ảnh: AFP)

Động thái này đánh dấu một sự chuyển mình lịch sử của Nhật Bản khỏi chính sách quốc phòng mang tính kiềm chế theo hiến pháp hòa bình sau Thế chiến II. Từ năm 2022, Tokyo đã cho phép Lực lượng Phòng vệ tham gia các hoạt động mang tính tấn công và nới lỏng hạn chế về xuất khẩu vũ khí. Chính phủ tân Thủ tướng Takaichi hiện tiếp tục thúc đẩy việc nới quy định chuyển giao vũ khí để tăng cường hợp tác quốc phòng với các đối tác chiến lược.

"Chúng tôi sẽ đầu tư ngay và đầu tư nhanh, khi vẫn còn thời gian", ông Hegseth khẳng định một thông điệp rõ ràng rằng Washington và Tokyo đang chuẩn bị cho kỷ nguyên răn đe mới trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và Mỹ đã xác nhận ý định khởi động hợp tác sản xuất tên lửa chung, cũng như tiến hành bảo dưỡng các tàu chiến và máy bay Mỹ, trong khuôn khổ hợp tác công nghệ và trang bị quốc phòng giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí mở rộng sự hiện diện chung của lực lượng Mỹ - Nhật tại khu vực Tây Nam Nhật Bản và tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.