Do Mỹ phải hứng chịu cùng lúc nhiều hình thái thời tiết cực đoan, chưa bao giờ bản đồ thời tiết của nước này lại phải dùng nhiều màu cảnh báo đến thế. Đây cũng là chủ đề được truyền thông sở tại quan tâm phản ánh.
Miền Nam California đang trải qua đợt nắng nóng kỳ lạ. Hiện là những ngày đầu xuân nhưng thời tiết lại như mùa hè, có nơi nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40°C. Báo chí Mỹ quan ngại một năm "mưa chẳng thuận, gió chẳng hòa" đang tới.
Tờ New York Times dự báo đợt nóng này có thể gây hệ lụy không nhỏ. Theo đó, nguồn nước quan trọng đang dần biến mất. Lớp tuyết trên dãy Sierra Nevada vốn đã mỏng nay lại càng bị bào mòn bởi đợt nắng nóng. Mùa cháy rừng có thể đến sớm. Nắng nóng đang hút sạch độ ẩm từ đất và thực vật. Và hạn hán có khả năng sẽ quay trở lại.
Không chỉ ở bờ Tây, tờ Washington Post phát hiện toàn nước Mỹ đang cùng lúc hứng chịu gần như mọi loại hình thời tiết cực đoan vào mùa xuân này - bão tuyết ở Ngũ Đại Hồ, lốc xoáy tràn qua miền Đông, nắng nóng bao trùm vùng Tây Nam, trong khi lũ lụt lại trút xuống Hawaii.

(Ảnh: National Weather Service)
Trải dài tới 6 múi giờ, nước Mỹ có nhiều đới khí hậu một lúc là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện cùng lúc trên diện rộng lại là điều bất thường. Và đây là điều đáng bàn khi bản đồ thời tiết đã phải sử dụng hàng chục sắc màu để cảnh báo các loại hiểm họa thiên tai.
Theo Washington Post, nguyên nhân trực tiếp của những hình thái thời tiết cực đoan này là do một dòng sông khí quyển có hình dạng kỳ quặc. Thay vì những đường dốc thoai thoải, nó lại tạo ra những cú lao dốc và leo vút thẳng đứng, gây ra thời tiết cực đoan ở hai đầu mút.
Sâu sa hơn, Euronews cho rằng đó là hệ quả của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những ngày siêu nóng mà còn bao gồm cả các cơn bão chết người, hạn hán và mưa xối xả với cường độ ngày càng khốc liệt.
Truyền thông sở tại cho rằng đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là hệ quả kết hợp giữa yếu tố mùa vụ, khí quyển bất thường và biến đổi khí hậu, đẩy mọi thứ vượt ngưỡng lịch sử. Câu hỏi tới đây không còn là liệu điều này có xảy ra nữa hay không mà là mức độ cực đoan sẽ còn lên tới đâu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.