Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington ngày 21/5/2026. (Ảnh: AP)
Mỹ - Iran vẫn bất đồng về kho uranium làm giàu của Tehran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với biển Arab. Tuy nhiên, cả 2 bên đều ghi nhận một số tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết Mỹ cuối cùng sẽ thu hồi kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Washington cho rằng số uranium này có thể được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
"Chúng tôi sẽ lấy lại nó. Chúng tôi không cần, không muốn nó. Có thể chúng tôi sẽ phá hủy sau khi lấy được, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó", Tổng thống Donald Trump nói tại Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết một giải pháp ngoại giao sẽ khó khả thi nếu Tehran áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Dù vậy, ông Rubio nói rằng các cuộc đàm phán đã có "một số tín hiệu tốt", nhưng nhấn mạnh không muốn tỏ ra quá lạc quan.
Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng chưa có thỏa thuận nào đạt được, song khoảng cách giữa 2 bên đã được thu hẹp. Theo nguồn tin này, việc Iran làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những điểm nghẽn chính.
Trước chiến sự, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên của thế giới đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington muốn tuyến hàng hải này được mở cửa và không bị thu phí, cho rằng đây là tuyến đường biển quốc tế.
Căng thẳng tại khu vực tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), tổ chức theo dõi và tư vấn chính sách năng lượng toàn cầu, cảnh báo nhu cầu nhiên liệu mùa hè tăng cao trong khi nguồn cung mới từ Trung Đông hạn chế có thể khiến thị trường bước vào vùng rủi ro trong tháng 7 và tháng 8.
Theo hãng tin IRNA của Iran, 31 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua với sự phối hợp của hải quân Iran. Tehran nói muốn mở lại tuyến đường này cho các quốc gia thân thiện và chấp nhận các điều kiện của Iran, có thể bao gồm phí qua lại.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không nhận được "câu trả lời phù hợp" từ giới lãnh đạo Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các cuộc tấn công mới sẽ kéo theo hành động đáp trả vượt ra ngoài khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.