Tên lửa phóng từ Iran xẹt ngang bầu trời miền trung Israel vào rạng sáng 24/3/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu trên chương trình "Face the Nation", ông Waltz nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường khi cho rằng mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn, bao gồm cả khả năng sử dụng biện pháp quân sự. "Tôi sẽ không bao giờ loại trừ bất kỳ phương án nào đối với Tổng thống", ông Waltz nói.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội cảnh báo Mỹ có thể tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Đây là tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, hiện đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột kéo dài trong những tuần gần đây.
Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ nhắm tới các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Waltz cho rằng cần nhìn nhận vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức bị Mỹ và một số quốc gia châu Âu liệt vào danh sách khủng bố. Theo ông Waltz, lực lượng này kiểm soát phần lớn hạ tầng quan trọng, nền kinh tế cũng như nhiều thiết chế quản lý tại Iran. Ông Waltz cho rằng việc làm suy giảm năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Iran là mục tiêu trọng tâm, đồng thời nhắc lại rằng mọi phương án đều đang được xem xét.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, ngày 11/3/2026 (Ảnh: Getty Images)
Liên quan đến vấn đề này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trước đó cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Đáp lại, ông Waltz lập luận rằng trong trường hợp một quốc gia sử dụng hạ tầng quan trọng để phục vụ các hoạt động quân sự hoặc vi phạm các nghị quyết quốc tế, các mục tiêu này có thể bị coi là hợp pháp.
Đề cập tới lo ngại về tác động đối với hệ thống cung cấp nước, đặc biệt là các nhà máy khử mặn phụ thuộc vào nguồn điện, ông Waltz cho biết chính quyền Mỹ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các mục tiêu tấn công chỉ giới hạn trong phạm vi hạ tầng quân sự.
Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải này cùng tham gia bảo vệ và kiểm soát eo biển Hormuz. Theo ông Waltz, nhiều đồng minh như Italy, Đức, Pháp và Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.