Tổng thống Mỹ Donald Trump (Trái) bắt tay Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại một sự kiện hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Shutterstock)
Quyết định này dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 200 quân nhân Mỹ - gồm các trung tâm chỉ huy, huấn luyện, tình báo và nhóm tư vấn về năng lượng, hải quân - đang đảm nhiệm các vị trí tại các cơ quan này.
Ba nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với Reuters rằng, kế hoạch đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo không chính thức tới một số thủ đô châu Âu. Theo đó, Mỹ sẽ loại bỏ khoảng 200 vị trí trong các thực thể NATO chịu trách nhiệm giám sát, lập kế hoạch cho hoạt động quân sự và tình báo của liên minh. Đáng chú ý, việc cắt giảm này không diễn ra theo hình thức rút quân đột ngột mà chủ yếu thông qua việc không bổ sung nhân sự thay thế khi các quân nhân hiện tại kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Các đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Vương quốc Anh, Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Đồng minh tại Brussels (Bỉ), cùng STRIKFORNATO - cơ quan chỉ huy một số hoạt động hàng hải của NATO có trụ sở tại Bồ Đào Nha. Ngoài ra, một số tổ chức NATO khác với chức năng tương tự cũng nằm trong diện điều chỉnh nhân sự.

(Ảnh: US Army)
Giới chức Mỹ chưa công bố lý do cụ thể của động thái này, song các nguồn tin nhận định việc cắt giảm phù hợp với định hướng chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump, theo đó ưu tiên phân bổ thêm nguồn lực quân sự cho khu vực Tây Bán cầu. Quyết định trên được cho là không gây tác động lớn về mặt quân sự, khi Mỹ hiện vẫn duy trì khoảng 80.000 quân nhân tại châu Âu, gần một nửa trong số đó đóng quân tại Đức.
Tuy nhiên, về mặt chính trị - biểu tượng, động thái này nhiều khả năng làm gia tăng lo ngại tại châu Âu về mức độ cam kết lâu dài của Washington đối với NATO, nhất là trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với những thách thức lớn về an ninh và đoàn kết nội khối. Mặc dù vậy, một quan chức NATO khẳng định việc điều chỉnh nhân sự của Mỹ là không bất thường, đồng thời nhấn mạnh Mỹ và NATO vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ nhằm bảo đảm năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh.
Theo một nguồn tin giấu tên nói với Reuters, hiện có khoảng 400 quân nhân Mỹ đang công tác tại các cơ quan NATO thuộc diện bị cắt giảm, đồng nghĩa với việc số lượng này sẽ giảm gần một nửa trong thời gian tới. Việc thu hẹp vai trò diễn ra trong bối cảnh NATO bước vào giai đoạn được đánh giá là nhạy cảm nhất trong lịch sử 77 năm hình thành và phát triển, khi những khác biệt chiến lược giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày càng bộc lộ rõ nét.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.