Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela

An Khê (Theo Al Jazeera, Reuters)

30/01/2026 22:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/1, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela.

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép chung mới cho phép các doanh nghiệp Mỹ thực hiện các giao dịch liên quan đến dầu có nguồn gốc từ Venezuela, bao gồm khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, lưu trữ, tiếp thị, mua bán, vận chuyển và tinh chế dầu thô. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt hiện hành đối với hoạt động sản xuất dầu của Venezuela vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết biện pháp này sẽ giúp "giải phóng dòng chảy các sản phẩm dầu hiện có" của Venezuela ra thị trường, đồng thời hé lộ Washington sẽ sớm có thêm các thông báo liên quan đến việc nới lỏng trừng phạt. Trước đó, Mỹ và Venezuela đã đạt thỏa thuận ban đầu cho phép bán 50 triệu thùng dầu thô, với sự tham gia tiếp thị của các tập đoàn thương mại châu Âu như Vitol và Trafigura.

Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela- Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez giơ cao bản sao luật dầu mỏ mới tại Caracas, Venezuela, vào ngày 29/1/2026 (Ảnh: AP)

Giấy phép mới của OFAC chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời loại trừ các công ty và cá nhân đến từ những quốc gia bị Mỹ coi là đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba. Ngoài ra, giấy phép cũng không cho phép các hình thức thanh toán không mang tính thương mại, hoán đổi nợ, thanh toán bằng vàng hoặc tiền kỹ thuật số. Động thái mới của Washington được cho là mang đậm dấu ấn chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.

Cùng thời điểm Mỹ nới lỏng trừng phạt, Quốc hội Venezuela đã thông qua cải cách quan trọng đối với luật dầu mỏ, trao thêm quyền tự chủ cho các doanh nghiệp tư nhân trong các liên doanh hoặc hợp đồng mới, cũng như cho phép họ trực tiếp thương mại hóa sản phẩm. Chính quyền Caracas kỳ vọng cải cách này sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, khôi phục sản lượng dầu vốn suy giảm mạnh do nhiều năm thiếu đầu tư và quản lý yếu kém.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.