(Ảnh: Breaking The News)
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ - đơn vị trực thuộc Bộ Chiến tranh - đã phát đi thông cáo báo chí cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê duyệt một thương vụ bán thiết bị quân sự cho Nhật Bản. Thương vụ bán vũ khí cho Nhật Bản có tổng trị giá khoảng 100,2 triệu USD (tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng).
Trọng tâm của thương vụ bán thiết bị quân sự là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống phòng thủ Aegis trên các tàu chiến của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Các hạng mục chi tiết bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra và đánh giá hệ thống, tích hợp phần mềm, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật thực địa.
Theo nội dung thông cáo, phía Nhật Bản đã đề nghị mua các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho hạm đội tàu khu trục Aegis. Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên này bao gồm thử nghiệm đủ điều kiện trên biển, thử nghiệm và đánh giá hệ thống chiến đấu, cập nhật phần mềm máy tính Aegis, tích hợp và thử nghiệm hệ thống.

Tháng 11, Mỹ thông qua việc bán gói vũ khí trị giá 82 triệu USD, mở rộng các lựa chọn tấn công từ xa của Nhật Bản (Ảnh: Army Recognition)
Tổng chi phí ước tính của gói hỗ trợ này là 100,2 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng đã hoàn tất việc trình các tài liệu chứng nhận cần thiết lên Quốc hội Mỹ theo quy định. Lockheed Martin được xác định là nhà thầu chính của thương vụ.
Mục tiêu là hiện đại hóa hệ thống Aegis của Nhật Bản, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hải quân hai nước. Thương vụ tái khẳng định mối quan hệ đối tác an ninh bền chặt giữa Washington và Tokyo.
Trước đó, vào tháng 11, phía Mỹ đã thông báo phê duyệt một thương vụ bán vũ khí khác cho Nhật Bản với giá trị khoảng 82 triệu USD (tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng). Gói vũ khí này bao gồm bom lượn dẫn đường chính xác GBU 53 với tầm bắn khoảng 110 km, cùng các bộ phận liên quan đến bom dẫn đường chính xác GBU 31.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.