(Ảnh: AP)
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump còn dùng hai từ "khủng bố" khi đề cập đến Venezuela, đồng thời viết: "Hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa toàn diện và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela". Tổng thống Trump cũng cáo buộc Venezuela sử dụng dầu mỏ để tài trợ cho hoạt động buôn bán ma túy và các loại tội phạm khác, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự cho đến khi quốc gia này giao cho Mỹ dầu mỏ, lãnh thổ và tài sản, dù không rõ vì sao ông cho rằng Mỹ có quyền đòi hỏi những điều đó.
"Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử tại Mỹ Latinh. Hạm đội này dự kiến còn lớn mạnh hơn nữa và Venezuela sẽ chịu cú sốc mà họ chưa từng đối mặt cho tới khi nào hoàn trả lại cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/12.
Trước đó 1 tuần, Mỹ cũng bắt giữ một tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt ở ngoài khơi Venezuela. Trong phản ứng sau đó, Venezuela đã gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và kêu gọi cơ quan này lên án hành vi mà nước này cho là "cướp biển" cũng như việc "sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại tàu tư nhân" và "đánh cắp hàng hóa từ hoạt động thương mại quốc tế hợp pháp". Phía Venezuela cũng yêu cầu Mỹ thả các thành viên thủy thủ đoàn của con tàu này.
Việc Mỹ tăng cường lực lượng đi kèm với hàng loạt cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển quốc tế ở khu vực Caribe và phía Đông Thái Bình Dương. Chiến dịch này, vốn đang chịu sự giám sát và chất vấn từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, đã khiến ít nhất 95 người thiệt mạng trong 25 vụ tấn công đã được ghi nhận nhằm vào các tàu thuyền.
Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch vượt ngoài vùng biển và bắt đầu các cuộc tấn công trên đất liền. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch này nhằm ngăn chặn ma túy được vận chuyển đến Mỹ. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nhà Trắng - bà Susie Wiles - có ý cho rằng chiến dịch này là một phần trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi nói rằng ông Trump "muốn tiếp tục đánh chìm các con tàu cho đến khi ông Maduro phải xin thua".

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford gần khu vực phía Nam biển Caribe, ngày 13/11/2025 (Ảnh: US Navy)
Tổng thống Maduro và chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Washington đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Hiện vẫn chưa rõ Mỹ dự định thực hiện điều mà Tổng thống Trump gọi là "phong tỏa toàn diện và triệt để tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela" như thế nào. Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.
Cũng trong ngày 16/12, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành cảnh báo mới đối với các máy bay dân dụng hoạt động trong không phận Venezuela, viện dẫn nguy cơ phát sinh từ hoạt động quân sự. FAA yêu cầu các máy bay "hết sức thận trọng do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh Venezuela".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.