Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Maduro tiếp tay cho tội phạm buôn ma túy (Ảnh: NY Times)
Theo báo New York Times và Newsweek đưa tin ngày 5/11, một nhóm cố vấn cấp cao trong chính quyền Mỹ, do Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio dẫn đầu, đang chỉ đạo chiến lược mới nhằm "dỡ bỏ cấu trúc tội phạm" của chính quyền Maduro. Ông Rubio cho rằng nhà lãnh đạo Venezuela là "người đứng đầu một tổ chức khủng bố và tội phạm có tổ chức đã chiếm giữ cả đất nước", đồng thời khẳng định việc lật đổ ông Maduro là cần thiết cho "an ninh của nước Mỹ và ổn định của khu vực".
Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Mỹ đã triển khai hơn 6.500 binh sĩ cùng các tàu chiến và máy bay tới vùng biển Caribe, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu dân sự bị cáo buộc vận chuyển ma túy cho các băng nhóm Venezuela. Washington cho biết các hoạt động này là một phần trong "chiến dịch chống ma túy xuyên quốc gia", song giới phân tích nhận định đây là bước chuẩn bị cho khả năng mở rộng hành động quân sự vào lãnh thổ Venezuela.
Một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng đang xem xét kế hoạch không kích các cơ sở quân sự, cảng biển và sân bay tại Venezuela, cũng như phương án giành quyền kiểm soát các mỏ dầu - nguồn tài nguyên chủ chốt của nền kinh tế nước này. Bộ Tư pháp Mỹ đã được yêu cầu soạn thảo các cơ sở pháp lý mới cho phép sử dụng vũ lực mà không cần Quốc hội phê chuẩn.

Tàu khu trục USS Gravely cập cảng thủ đô Port of Spain để tham gia cuộc tập trận chung gần bờ biển Venezuela, ngày 26/10/2025. Tuy nhiên, Caracas coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm của chính quyền Mỹ. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh mật hồi tháng 7, cho phép quân đội tấn công các tổ chức buôn ma túy mà Washington coi là "khủng bố". Kể từ tháng 9, ông Trump đã công bố 3 chiến dịch quân sự ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý và một số quan chức trong chính quyền Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Richard Grenell, cảnh báo rằng việc mở rộng chiến dịch quân sự nhằm thay đổi chế độ ở Venezuela có thể đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài. Ông Grenell nhấn mạnh, giải pháp ngoại giao vẫn là con đường tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Mỹ tại Venezuela.
Về phần mình, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez bác bỏ các cáo buộc của Washington, khẳng định đất nước bà không phải là nguồn xuất khẩu ma túy và cho rằng "mục tiêu thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ". Bà Rodríguez cho biết Caracas vẫn mong muốn duy trì đối thoại và bình thường hóa quan hệ kinh tế với Mỹ - một quốc gia láng giềng và là cường quốc kinh tế.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố tiếp tục xem ông Maduro là "tội phạm bỏ trốn trước công lý của Mỹ", đồng thời treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.