Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố danh sách hàng loạt sự kiện thể thao lớn được miễn trừ lệnh cấm thị thực (Ảnh minh họa - tư liệu: ISI Photos)
Theo hãng tin AP, trong công điện gửi tới toàn bộ các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ hôm 15/1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các đối tượng được miễn trừ gồm vận động viên, huấn luyện viên và nhân sự phục vụ của World Cup 2026, Thế vận hội mùa Hè 2028 và Paralympic 2028, cùng các sự kiện thể thao lớn khác do nhiều liên đoàn, hiệp hội thể thao đại học và chuyên nghiệp của Mỹ tổ chức, bảo trợ hoặc công nhận.
Tuy nhiên, công điện nhấn mạnh việc miễn trừ chỉ áp dụng với "một nhóm đối tượng rất hạn chế". Khán giả nước ngoài, đại diện truyền thông và các nhà tài trợ doanh nghiệp muốn tới Mỹ theo dõi hoặc tham dự các sự kiện này vẫn chịu tác động của lệnh cấm, trừ khi đủ điều kiện hưởng các ngoại lệ khác theo quy định.
Danh sách sự kiện được miễn trừ bao gồm toàn bộ các giải đấu và vòng loại của Thế vận hội, Paralympic, Đại hội Thể thao Liên Mỹ và Đại hội thể thao người khuyết tật toàn châu Mỹ (Para Pan American Games); các sự kiện do các cơ quan quản lý thể thao quốc gia của Mỹ tổ chức hoặc công nhận; toàn bộ hoạt động của Thế vận hội Đặc biệt (Special Olympics); cũng như các sự kiện chính thức do FIFA và các liên đoàn trực thuộc tổ chức.
Ngoài ra, chính sách này còn áp dụng với các sự kiện do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế, Liên đoàn Thể thao Đại học Quốc tế, Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA) tổ chức; cùng nhiều giải đấu chuyên nghiệp tại Mỹ như Giải bóng bầu dục quốc gia (NFL), Giải bóng rổ quốc gia (NBA), Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), Giải khúc côn cầu quốc gia (NHL), NASCAR, Công thức 1, các giải golf chuyên nghiệp nam và nữ, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), cũng như các giải đấu võ thuật và giải trí thể thao khác. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết danh sách này có thể tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.
Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua đã ban hành nhiều biện pháp siết chặt nhập cư và hạn chế thị thực, trong đó có lệnh cấm toàn phần hoặc một phần đối với công dân của 39 quốc gia và vùng lãnh thổ Palestine. Dù vậy, Washington khẳng định vẫn tìm cách bảo đảm các sự kiện thể thao lớn tổ chức tại Mỹ diễn ra suôn sẻ, với sự tham gia của các vận động viên và đội ngũ chuyên môn quốc tế.
Việc xác định rõ các ngoại lệ thể thao cho thấy nỗ lực cân bằng của chính quyền Mỹ giữa mục tiêu kiểm soát nhập cảnh và yêu cầu duy trì hình ảnh, uy tín của nước chủ nhà đối với các sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu trong những năm tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.