Mỹ tiếp tục đưa thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông

VTV.vn - Mỹ một mặt tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trong khi vẫn duy trì các tín hiệu ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột với Iran.

Các máy bay F/A-18E Super Hornet đang di chuyển trên sàn đáp của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, trong Chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AFP)

Các máy bay F/A-18E Super Hornet đang di chuyển trên sàn đáp của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, trong Chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AFP)

Theo các nguồn tin được hãng AP dẫn lại, ít nhất 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ sẽ được điều động tới khu vực trong những ngày tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cũng đang triển khai thêm 2 đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến, dự kiến bổ sung khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ cùng hàng nghìn thủy thủ tới Trung Đông. 

Nếu được triển khai đầy đủ, lực lượng tăng viện mới sẽ cộng thêm vào khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đã hiện diện trong khu vực. Giới chức Mỹ cho rằng việc điều thêm quân sẽ tạo điều kiện để giúp Tổng thống Donald Trump tăng "độ linh hoạt tối đa" trong việc quyết định bước đi tiếp theo đối với Iran.

Trong các tuyên bố gần đây, ông Trump khẳng định Mỹ đang có các cuộc tiếp xúc với Iran nhằm tìm kiếm khả năng chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, phía Tehran tiếp tục bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Mỹ đang "đàm phán với chính mình", đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không đạt bất kỳ thỏa thuận nào với Washington "không phải lúc này, cũng không bao giờ".

Mỹ tiếp tục đưa thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông - Ảnh 1.

Hiện trường một tòa nhà dân cư bị trúng bom trong cuộc không kích của Israel nhằm vào Tây Bắc Iran, ngày 24/3/2026 (Ảnh: AP)

Cũng theo hãng tin AP, việc Mỹ vừa chuyển cho Iran một đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm thông qua trung gian Pakistan, vừa tăng mạnh hiện diện quân sự, đã khiến một số quan chức Israel bất ngờ. Trước đó, Tel Aviv được cho là vẫn thúc đẩy Washington tiếp tục duy trì sức ép quân sự đối với Tehran. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch tăng quân mới nhất.

Trên thực địa, xung đột vẫn tiếp tục gây tổn thất lớn. Các nguồn tin quốc tế cho biết thương vong của quân nhân Mỹ trong chiến dịch hiện nay đang gia tăng, trong khi khu vực Trung Đông tiếp tục ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và các vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược. Reuters cũng cho biết những diễn biến quân sự mới, cùng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và vận tải qua các tuyến hàng hải quan trọng, đang khiến thị trường toàn cầu đặc biệt nhạy cảm với mọi tín hiệu từ Washington và Tehran.

Chiến sự tại Trung Đông bước sang ngày thứ 26, tiếp tục gây thương vong nghiêm trọng. Theo thông tin do người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, gần 290 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các chiến dịch tác chiến nhằm vào Iran tính đến ngày 25/3, tăng mạnh so với khoảng 200 trường hợp được ghi nhận vào tuần trước. Phía Mỹ cũng xác nhận đã có 13 quân nhân thiệt mạng trong chiến sự, ngoài ra còn có thêm 2 trường hợp tử vong không liên quan trực tiếp đến tác chiến.

Theo các số liệu được truyền thông quốc tế dẫn lại, tổng số người thiệt mạng trên toàn khu vực hiện đã vượt 2.000 người. Riêng tại Iran, các đợt không kích của Israel và Mỹ đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran. Tại Lebanon, ít nhất 1.000 người đã tử vong, trong khi Israel ghi nhận 17 trường hợp thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.