(Ảnh: Middle East Online)
Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, chi phí cho cuộc chiến của Mỹ với Iran đã lên tới 25 tỷ USD (khoảng 660 nghìn tỷ đồng). Con số này đã được Lầu Năm Góc chính thức công bố lần đầu tiên trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm 30/4.
Ước tính chi phí cho cuộc chiến với Iran của Mỹ do quyền kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules Hurst đưa ra. Ông Hurst đã tham gia phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ cùng với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.
"Tính đến nay, chúng ta đang chi khoảng 25 tỷ USD cho Chiến dịch Epic Fury" - ông Hurst nói với nghị sĩ Adam Smith, thành viên đảng Dân chủ hàng đầu của Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ. Ông nói thêm rằng chi phí cho cuộc chiến với Iran nói trên phần lớn đến từ đạn dược, vận hành chiến dịch và thay thế khí tài bị phá hủy.
Trong phần chất vấn của mình, nghị sĩ Adam Smith chỉ ra rằng Lầu Năm Góc chưa cập nhật cho Quốc hội Mỹ về chi phí của cuộc chiến Iran kể từ khi nó bắt đầu. Ông đặt câu hỏi liệu Bộ Chiến tranh có kế hoạch yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm kinh phí để tài trợ cho cuộc xung đột đang diễn ra hay không.

Bộ trưởng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ (Ảnh: Politico)
"Chúng tôi sẽ soạn thảo một báo cáo bổ sung, thông qua Nhà Trắng, và sẽ trình lên Quốc hội sau khi chúng tôi có đánh giá đầy đủ về chi phí của cuộc xung đột" - ông Hurst nói.
Chiều cùng ngày, quyền kiểm toán viên Lầu Năm Góc cam kết cung cấp cho các nhà lập pháp bản phân tích chi phí về việc 25 tỷ USD đã được chi tiêu vào những gì, sau khi Hạ nghị sĩ Maggie Goodlander (đảng Dân chủ, bang New Hampshire) đặt câu hỏi.
Ông nói rằng con số 25 tỷ USD chỉ phản ánh chi phí của cuộc chiến. "Chúng tôi đã chi tiền cho đạn dược và những thứ tương tự, nên chúng tôi đang tính cả chi phí đạn dược đã tiêu hao vào tổng số tiền đó" - theo ông Hurst. Số tiền phản ánh số đạn dược đã được mua cho đến nay và các chi phí hoạt động khác.
Khoản chi phí sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài chính này lên mức kỷ lục.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã phản ứng quyết liệt, chỉ trích chi phí leo thang nhanh chóng và đặt nghi vấn về mục tiêu cũng như hiệu quả thực sự của chiến dịch.
Theo luật Quyền hạn Chiến tranh, Tổng thống Mỹ chỉ có tối đa 60 ngày để tiến hành chiến dịch quân sự mà chưa cần Quốc hội phê chuẩn. Khi thời hạn này sắp hết, Nhà Trắng sẽ phải quyết định nên tiếp tục mở rộng chiến dịch hay giảm bớt để tránh một cuộc chiến kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.