Mỹ tìm đến Nhật Bản để mua vũ khí

VTV.vn - Mỹ đang có ý định mua vũ khí của Nhật Bản khi Tokyo chuẩn bị nới lỏng quy định xuất khẩu quốc phòng lớn nhất kể từ sau Thế chiến II.

Xe tăng Type 10 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tham gia diễn tập tại Funabashi, phía Đông Tokyo, ngày 11/1/2026. (Ảnh: Reuters)

Xe tăng Type 10 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tham gia diễn tập tại Funabashi, phía Đông Tokyo, ngày 11/1/2026. (Ảnh: Reuters)

Việc Mỹ - đồng minh lâu năm của Nhật Bản - mua vũ khí của Tokyo đang trở thành xu hướng mới, trong bối cảnh nước này dự kiến nới lỏng các quy định xuất khẩu quốc phòng nhằm mở rộng vai trò trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Theo Reuters, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã được đảng cầm quyền thông qua việc sửa đổi quy định trong tuần này và có thể chính thức áp dụng ngay trong tháng 4. Động thái này nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, vốn bị hạn chế trong nhiều thập kỷ kể từ sau Thế chiến II.

Các quốc gia như Ba Lan và Philippines đang thể hiện sự quan tâm đối với quy định sửa đổi của Nhật Bản, trong bối cảnh nhu cầu hiện đại hóa quân đội gia tăng và nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị căng thẳng do các xung đột tại Iran và Ukraine.

Một trong những thỏa thuận đầu tiên có thể được phê duyệt là việc Nhật Bản xuất khẩu tàu hộ vệ đã qua sử dụng cho Philippines. Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng có thể được đưa vào danh sách xuất khẩu trong tương lai.

Giới chức Nhật Bản cho biết ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đủ năng lực sản xuất các hệ thống hiện đại như tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Các tập đoàn như Toshiba và Mitsubishi Electric đã bắt đầu tuyển dụng thêm nhân sự và mở rộng năng lực để đáp ứng nhu cầu mới.

Mỹ tìm đến Nhật Bản để mua vũ khí- Ảnh 1.

Xe quân sự của Mỹ (trái) và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản diễu hành tại căn cứ Asaka, phía Bắc Tokyo, ngày 14/10/2018. (Ảnh: Reuters)

Tại châu Âu, các nhà ngoại giao cho rằng việc Nhật Bản nới lỏng quy định sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ Mỹ. Một phần nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại về cam kết an ninh của Washington và tiến độ cung cấp vũ khí chậm trễ.

Tuy nhiên, việc mở rộng xuất khẩu vũ khí cũng đặt ra những rủi ro về hình ảnh và thị trường đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là những tập đoàn sản xuất cả sản phẩm dân dụng.

Dù vậy, một số doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng chuyển hướng. Mitsubishi Electric dự kiến doanh thu trong lĩnh vực quốc phòng có thể tăng 50%, đạt khoảng 600 tỷ Yen vào năm 2031.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh chính sách lần này có thể đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp Nhật Bản tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu, đồng thời tăng cường năng lực hợp tác với các đồng minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.