Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)
Trong thông báo gửi tới các nhà lập pháp đề ngày 26/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang cử một nhóm nhân viên tạm thời đến thủ đô Caracas của Venezuela để thực hiện các chức năng ngoại giao "có chọn lọc".
"Chúng tôi viết thư này để thông báo cho các ủy ban về ý định của Bộ Ngoại giao trong việc triển khai một lộ trình theo từng giai đoạn, hướng tới khả năng nối lại hoạt động của đại sứ quán Mỹ tại Caracas" - Bộ Ngoại giao cho biết trong các bức thư gửi tới 10 ủy ban của Hạ viện và Thượng viện.
Thông báo này được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điều trần về vấn đề Venezuela trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết các nhân viên sẽ sống và làm việc tại một cơ sở tạm thời trong khi khu phức hợp đại sứ quán hiện tại được sửa chữa.
Đây là thông báo chính thức đầu tiên về ý định của chính quyền Tổng thống Trump nhằm mở lại đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela. Động thái này sẽ rất quan trọng đối với việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn đã bị gián đoạn kể từ tháng 3/2019 khi đại sứ quán bị đóng cửa.
Chính quyền Tổng thống Trump đã từng bước tiến hành bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Tuy nhiên, để tiến trình này hoàn tất, Washington sẽ cần xem xét lại quyết định chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất.
Hôm 27/1, bà Rodríguez cho biết chính phủ của bà và chính quyền Tổng thống Trump "đã thiết lập các kênh liên lạc tôn trọng và mang tính xây dựng" kể từ ngày 3/1 - thời điểm Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ. Bà Rodríguez không đề cập đến những bước đi đầu tiên của chính phủ Mỹ trong việc có thể mở lại đại sứ quán, nhưng trong bài phát biểu trên truyền hình từ chuyến thăm một bệnh viện công, Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết bà đang làm việc với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để xây dựng "một chương trình nghị sự mang tính hợp tác".

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Caracas, Venezuela (Ảnh: THX/TTXVN)
Trước đó, ngày 3/1, một nhóm nhỏ thuộc Đơn vị sự vụ Venezuela từ đại sứ quán Mỹ tại Bogota (Colombia) đã đến Caracas để khảo sát thực địa và đánh giá triển vọng mở lại đại sứ quán. Tuần trước, một nhà ngoại giao kỳ cựu cũng đã được Bộ Ngoại giao Mỹ bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời tại Venezuela. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ là việc mở rộng triển khai đội ngũ nhân sự tạm thời tới Caracas.
"Để hỗ trợ việc tăng cường nhân sự công tác tạm thời và khả năng nối lại hoạt động của đại sứ quán, Bộ Ngoại giao có thể cần mở một cơ sở tạm thời tại Caracas, Venezuela, nhằm bố trí nhân sự công tác ngắn hạn hoặc phục vụ hoạt động trong thời gian các cơ sở hiện có được sửa chữa để đủ điều kiện đưa vào sử dụng" - thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.
Theo lộ trình, trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu về an ninh và quản lý. Sau đó, phạm vi công việc sẽ dần mở rộng sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng. Đồng thời, Đơn vị phụ trách vấn đề Venezuela hiện đang đặt tại Bogota sẽ được chuyển trụ sở về lại Caracas.
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các bước chuẩn bị này là cần thiết để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ngay khi quyết định chính thức được thông qua.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.