Các thành viên tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát Ecuador tiến hành một chiến dịch chống ma túy tại khu phố Batallon del Suburbio, phía nam Guayaquil, Ecuador, ngày 23/1/2026 (Ảnh: AFP)
Hoạt động - chống buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm bị Washington xếp vào danh sách "tổ chức khủng bố" - được xem là bước mở rộng mới trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh.
Trong thông cáo, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) nhấn mạnh các hoạt động chung với Ecuador thể hiện "cam kết mạnh mẽ của các đối tác tại Mỹ Latinh và Caribe trong việc chống lại mối đe dọa từ các tổ chức tội phạm ma túy". Cơ quan này cho biết hai nước đang tiến hành các biện pháp "quyết đoán" nhằm đối phó với các nhóm tội phạm bị cáo buộc gây ra bạo lực và tham nhũng tại nhiều quốc gia trong khu vực.
Thông báo của Lầu Năm Góc được cho là dấu hiệu cho thấy sự mở rộng của chiến dịch "Operation Southern Spear" do Mỹ phát động. Chiến dịch này trước đó đã tiến hành nhiều hoạt động truy quét nhằm vào các tàu vận chuyển ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương và vùng Caribe, khiến 151 đối tượng thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố chi tiết về phạm vi cụ thể của chiến dịch mới tại Ecuador cũng như các nhóm tội phạm sẽ trở thành mục tiêu chính. Một đoạn video ngắn được SOUTHCOM đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số binh sĩ lên trực thăng, được cho là phục vụ cho các hoạt động tác chiến trong chiến dịch.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Ecuador là Los Lobos và Los Choneros vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài từ tháng 9/2025. Các nhóm này bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, bạo lực băng đảng và tội phạm có tổ chức trong khu vực.
Tư lệnh SOUTHCOM, Tướng Francis L. Donovan, đánh giá cao lực lượng vũ trang Ecuador vì "sự cam kết kiên định, lòng dũng cảm và quyết tâm" trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ecuador thông báo trên mạng xã hội rằng nước này đã bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ma túy và khai thác khoáng sản trái phép.
Cơ quan này khẳng định lực lượng vũ trang Ecuador sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác chiến lược nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức, bảo đảm an ninh cho người dân và hướng tới một tương lai ổn định hơn.
Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Quito giữa Tổng thống Ecuador Daniel Noboa với Tướng Donovan cùng các quan chức quốc phòng hai nước. Theo phủ Tổng thống Ecuador, cuộc họp tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong kiểm soát an ninh, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hoạt động tại các sân bay và cảng biển nhằm ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.
Chính quyền Tổng thống Noboa thời gian qua duy trì quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ với Washington. Tuy nhiên, đề xuất cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự tại Ecuador đã không được cử tri nước này thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào tháng 11/2025.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.