(Ảnh: AP)
Chiến dịch mang tên "Swamp Sweep" (Truy quét đầm lầy) đặt mục tiêu bắt giữ khoảng 5.000 người, chủ yếu tại thành phố New Orleans - nơi do đảng Dân chủ quản lý - trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chương trình trục xuất quy mô lớn trên toàn quốc.
Chỉ huy chiến dịch là ông Gregory Bovino, người từng dẫn đầu nhiều đợt ra quân gây tranh cãi tại Chicago, Los Angeles và Charlotte. Tại Chicago, lực lượng liên bang dưới quyền ông đã sử dụng trực thăng tiếp cận khu dân cư, bắn hơi cay và đạn cao su vào nhóm biểu tình, dẫn đến nhiều cáo buộc về biện pháp mạnh quá mức và các vụ kiện tại tòa án liên bang.
Theo giới chức Mỹ, hơn 3.200 người đã bị bắt trong các chiến dịch gần đây ở khu vực Chicago, song dữ liệu từ hồ sơ tòa án cho thấy chỉ một số ít trong đó có tiền án liên quan đến đe dọa an toàn cộng đồng. Một thẩm phán liên bang ở Chicago thậm chí cáo buộc ông Bovino "khai man" và chỉ trích việc sử dụng hóa chất trấn áp người biểu tình.
Thành phố New Orleans hiện đã bị Bộ Tư pháp Mỹ đưa vào danh sách 18 "thành phố trú ẩn", do không hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp Louisiana - do đảng Cộng hòa kiểm soát - đã thông qua nhiều đạo luật buộc các cơ quan địa phương phải tuân thủ chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền liên bang.

Một người phụ nữ bị lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ tại Charlotte, Bắc Carolina, ngày 17/11/2025 (Ảnh: AP)
Một đạo luật mới quy định hình phạt lên đến 1 năm tù đối với bất kỳ ai cố tình cản trở hoặc làm chậm trễ hoạt động của lực lượng liên bang. Luật khác mở rộng tội danh lạm quyền đối với công chức từ chối phối hợp với ICE, mức phạt tối đa 10 năm tù.
Trước thời điểm chiến dịch bắt đầu, cộng đồng người nhập cư tại New Orleans - đặc biệt là người gốc Mỹ Latinh - rơi vào tâm trạng lo lắng. Các văn phòng luật sư nhập cư cho biết họ nhận lượng lớn cuộc gọi tư vấn từ những người sợ ra ngoài gặp lực lượng chấp pháp. Nhiều gia đình tích trữ thực phẩm, hạn chế ra đường và gửi con cho người quen đưa đón như khi ứng phó bão lớn.
Nhiều doanh nghiệp địa phương treo biển "cấm đặc vụ liên bang" vào cửa hàng, trong khi các nhóm vận động tổ chức các buổi tập huấn về quyền công dân và cách ghi chép lại các hoạt động truy quét.
Theo điều tra dân số Mỹ, 6,7% dân số tại New Orleans là người sinh ở nước ngoài, trong khi cộng đồng người gốc Tây Ban Nha chiếm khoảng 14%, tăng mạnh sau giai đoạn tái thiết hậu bão Katrina. Riêng tại Louisiana, có khoảng 110.000 người nhập cư không có tình trạng cư trú hợp pháp, chiếm 2,4% dân số, phần lớn đến từ Honduras.
Giới kinh doanh địa phương lo ngại chiến dịch sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch. Bà Amanda Toups, chủ nhà hàng Toups Meatery, nhận định: "Nếu chỉ cần 5% du khách e ngại mà không đến New Orleans, thiệt hại sẽ rất lớn. Ai cũng lo cảnh bị ICE chặn giữ ngay cả khi họ là công dân Mỹ. Điều đó chắc chắn làm du khách chùn bước".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.