(Ảnh chụp màn hình)
Theo điều tra, các thiết bị bị thu giữ nằm trong phạm vi 56 km quanh trụ sở Liên hợp quốc, gồm 300 máy chủ và 100.000 thẻ SIM. Chúng có thể được sử dụng để vô hiệu hóa trạm phát sóng di động, thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và duy trì liên lạc mã hóa giữa các đối tượng khả nghi.

(Ảnh chụp màn hình)
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra được khởi động từ mùa Xuân năm nay, sau hàng loạt cuộc gọi nặc danh đe dọa quan chức cấp cao. Phân tích dữ liệu từ SIM cho thấy có dấu vết liên quan đến ít nhất một quốc gia nước ngoài và một số băng nhóm ma túy.
Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính cũng như mục đích của những kẻ đứng sau, trong đó có khả năng nhằm phá hoại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.