Mỹ - Trung có thêm hai tháng đàm phán thương mại

VTV.vn - Đến ngày 10/1, Mỹ và Trung Quốc sẽ có thêm một khoảng thời gian nhằm xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận kinh tế rộng hơn, thay vì chỉ xử lý từng vấn đề riêng lẻ.

Mỹ - Trung có thêm hai tháng đàm phán thương mại - Ảnh AI

Mỹ - Trung có thêm hai tháng đàm phán thương mại - Ảnh AI

Sau hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, báo chí Mỹ đang tập trung đánh giá mức độ thực chất của vòng đàm phán này và tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc đối thoại Mỹ - Trung Quốc có tạo thêm dư địa cho các thoả thuận mới hay những khác biệt lớn vẫn sẽ tiếp tục định hình các vòng đàm phán tiếp theo?

Nhìn chung, giới truyền thông Mỹ đang kỳ vọng rằng những tín hiệu tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc sẽ giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kiểm soát được những bất đồng hiện có và đạt được các tiến triển trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, hay khoa học công nghệ…

Tờ AP trích dẫn lập luận của hai bên về AI. Quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là hai nước "có năng lực và trách nhiệm phát triển và quản lý AI theo hướng có lợi, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho rằng, trí tuệ nhân tạo là "siêu trí tuệ", một trong những nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự. Tổng thống Mỹ thời gian qua tỏ ra không ủng hộ các lời kêu gọi tăng cường quản lý AI.

Trang tin Investing.com có bài viết với nhan đề "Thoả thuận thương mại được gia hạn, nhưng chỉ là tạm thời". Theo đó, thay vì tạo ra một thỏa thuận ổn định và lâu dài, việc gia hạn này có lẽ chỉ đẩy các vấn đề cốt lõi, gồm thuế quan, việc Trung Quốc mua hàng của Mỹ, nguồn cung đất hiếm và các hạn chế công nghệ, sang vòng đàm phán tiếp theo.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết, Bắc Kinh đang thực hiện cam kết trong thỏa thuận trước đó về việc mua 25 triệu tấn đậu tương, nhưng vẫn chậm trong cam kết mua thêm 17 tỷ USD các mặt hàng nông sản khác. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng lượng đất hiếm Trung Quốc cung cấp vẫn thấp hơn cam kết, cho thấy giữa hai bên vẫn còn những khác biệt đáng kể.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, với việc gia hạn đình chiến thương mại thêm hai tháng, tới ngày 10/1, Mỹ và Trung Quốc sẽ có thêm một khoảng thời gian nhằm xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận kinh tế rộng hơn, thay vì chỉ xử lý từng vấn đề riêng lẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.