Mỹ trừng phạt các thực thể bán dầu Iran sang Trung Quốc

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 công ty vì đã hỗ trợ Tehran vận chuyển, bán dầu của Iran sang Trung Quốc.


Các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở eo biển Hormuz (Ảnh: AP)

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở eo biển Hormuz (Ảnh: AP)

Theo đó, Mỹ áp đặt trừng phạt đối với 4 công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) và 4 công ty tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Công ty thứ 9 có trụ sở tại Oman.

Động thái áp đặt trừng phạt các cá nhân, công ty chở, bán dầu của Iran sang Trung Quốc của Bộ Tài chính Mỹ diễn ra sau các biện pháp trừng phạt được công bố hôm 8/5. Theo đó, Mỹ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty hỗ trợ Iran mua vũ khí, linh kiện được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ được công bố trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa ra danh sách các thực thể bị nước này trừng phạt. Đây là các cá nhân và thực thể đã giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bán và vận chuyển phần dầu được phân bổ cho Trung Quốc bằng cách sử dụng một loạt công ty bình phong.

Mỹ trừng phạt các thực thể bán dầu Iran sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026 (Ảnh: ISNA/AP)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Tehran để loại bỏ nguồn tài trợ vũ khí, chương trình hạt nhân hoặc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của chính phủ và quân đội Iran.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới tài chính mà chế độ Iran sử dụng để thực hiện các hành động khủng bố và gây bất ổn nền kinh tế toàn cầu" - ông Bessent nói.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - bị Washington coi là tổ chức khủng bố - dựa vào các công ty bình phong để thu xếp và nhận thanh toán cho phần dầu mỏ được phân bổ từ Iran - theo Bộ Tài chính Mỹ.

Lệnh trừng phạt mới nhất dựa trên các biện pháp hạn chế được áp đặt vào tháng 7/2025 đối với Golden Globe - một công ty bình phong có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Golden Globe xử lý hàng trăm triệu USD tiền bán dầu của IRGC hàng năm. Ba cá nhân bị Mỹ trừng phạt làm việc cho trụ sở dầu mỏ Shaid Purja'fari của IRGC, điều phối các khoản thanh toán thông qua Golden Globe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.