Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf (thứ 2 từ trái sang) là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán (Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/Reuters)
Các quan chức Pakistan và Iran hôm 14/4 cho biết Mỹ và Iran có thể tổ chức vòng đàm phán mới ngay trong tuần này, vài ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kết thúc hôm 12/4 mà không đạt được bước đột phá.
Hiện chưa có xác nhận ngay lập tức từ giới chức Mỹ về kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới này - vốn được các quan chức Iran và Pakistan thảo luận với điều kiện giấu tên.
Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán cho biết đề xuất đã được gửi tới Washington và Tehran để các phái đoàn quay trở lại Islamabad, nối lại các cuộc thảo luận. Chưa có ngày cụ thể nào được quyết định nhưng cả Mỹ và Iran có thể quay trở lại bàn đàm phán sớm nhất là vào cuối tuần này.
Một quan chức tại Đại sứ quán Iran ở Islamabad cho biết: "Các vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Nhưng hiện tại chưa có gì được hoàn tất".
Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói: "Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định, các phái đoàn để ngỏ khoảng thời gian từ ngày 17/4 đến ngày 19/4".

Eo biển Hormuz là một trong những tâm điểm trong cuộc đàm phán Mỹ - Iran (Ảnh: NBC News)
Một quan chức cấp cao của Pakistan cho biết nước này đã liên hệ với Iran" và chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực rằng Tehran sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ hai". Trong khi đó, quan chức và nguồn tin thứ hai từ Pakistan cho hay phía Pakistan đang liên lạc với cả Mỹ và Iran về thời điểm diễn ra vòng đàm phán mới, và cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Cuộc đàm phán Mỹ - Iran vào cuối tuần trước tại thủ đô Pakistan nhằm giải quyết xung đột - được tổ chức 4 ngày sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần - đã không đạt được bước đột phá nào. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ qua, và là cuộc gặp cấp cao nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.
Bộ Ngoại giao, quân đội và Văn phòng Thủ tướng Pakistan không trả lời yêu cầu bình luận. Nhà Trắng cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Phó Tổng thống Mỹ JD. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã dẫn đầu phái đoàn của mình trong vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad hôm 12/4. Các vấn đề gây tranh cãi bao gồm eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.