Mỹ và OPEC+ tăng sản lượng, giá dầu chịu sức ép lớn

Ban Thời sự

25/12/2025 17:03 GMT+7

VTV.vn - Mức dư cung lớn đã khiến lượng dầu lưu kho trên toàn cầu tăng nhanh, tạo áp lực kéo dài lên giá.

Ảnh minh họa. Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh minh họa. Ảnh: THX/TTXVN

Trong năm vừa qua, một trong những yếu tố cơ bản đã định hình thị trường dầu mỏ toàn cầu, chính là sự mất cân đối ngày càng rõ nét, khi nguồn cung dầu liên tục tăng nhanh, vượt xa so với nhu cầu.

Áp lực dư cung đã đè nặng lên thị trường dầu mỏ ngay từ đầu năm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng với những động thái "cởi trói" cho các công ty dầu khí, thúc đẩy họ sản xuất và xuất khẩu dầu nhiều hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng lạm phát là hệ quả của chi tiêu quá mức và giá năng lượng leo thang. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng. Chúng ta sẽ khoan, khoan nhiều hơn nữa".

Sau tuyên bố này, giới chức Mỹ đã có hàng loạt động thái, từ giảm bớt các quy định bị coi là gánh nặng không cần thiết cho ngành dầu khí trong nước, cho tới việc cung cấp hàng tỷ USD ưu đãi thuế liên bang mới cho các công ty dầu khí. Điều kiện thuận lợi cùng với lợi thế về công nghệ đã giúp Mỹ đạt sản lượng kỷ lục 13,84 triệu thùng dầu/ngày, tiếp tục dẫn đầu thế giới, ngay cả khi số giàn khoan dầu sụt giảm.

Trước áp lực mất thị phần do Mỹ và nhiều nước khác tăng sản lượng, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (còn gọi là OPEC+) không thể ngồi yên. Từ chỗ cố gắng bảo vệ giá thông qua cắt giảm sản lượng, OPEC+ đã bơm thêm khoảng 2,9 triệu thùng dầu/ngày ra thị trường kể từ tháng 4.

Ông Heng Koon How - Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Tập đoàn UOB nói: "Giá dầu hiện nay rất yếu, giảm từ mức khoảng 80 USD/thùng xuống còn khoảng 60 USD/thùng đối với dầu Brent. Lý do chính dẫn đến tình trạng dư cung chính là sự điều chỉnh chiến lược của OPEC+. Nhóm này đã khẳng định rất rõ rằng họ quyết tâm tăng sản lượng khai thác dầu, muốn tăng sản xuất và quay trở lại mức sản lượng trước khi cắt giảm trong vài năm qua".

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), các động thái tăng sản lượng chiếm thị phần đã khiến nguồn cung dầu toàn cầu tăng gần 3 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, nhu cầu dầu chỉ tăng từ 700.00 - 830.000 thùng/ngày, do kinh tế toàn cầu giảm tốc và quá trình chuyển đổi năng lượng. Mức dư cung lớn đã khiến lượng dầu lưu kho trên toàn cầu tăng nhanh, tạo áp lực kéo dài lên giá.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.