Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (bên phải) cùng phát biểu chung với Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Doug Burgum tại cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)
Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, việc tái lập quan hệ ngoại giao sẽ góp phần thúc đẩy ổn định tại Venezuela, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế và tạo điều kiện cho tiến trình hòa giải chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.
Thông báo nêu rõ Washington mong muốn thông qua hợp tác song phương từng bước tạo ra các điều kiện cần thiết cho một quá trình chuyển tiếp hòa bình hướng tới một chính phủ được bầu cử dân chủ tại Venezuela.
Về phía Venezuela, Bộ Ngoại giao nước này cho biết việc khôi phục quan hệ đánh dấu "giai đoạn mới của đối thoại mang tính xây dựng", dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước.
Diễn biến này diễn ra ngay sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Venezuela của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, thành viên nội các của Tổng thống Donald Trump và là người đứng đầu Hội đồng Thống lĩnh Năng lượng Quốc gia.
Trong chuyến thăm, ông Burgum đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Quan chức Mỹ cho biết Caracas đã cam kết bảo đảm an ninh cho các doanh nghiệp khai khoáng nước ngoài muốn đầu tư tại quốc gia này.
Ông Burgum cho biết nhiều doanh nghiệp quốc tế đã bày tỏ quan tâm tới việc đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng tại Venezuela. Theo ông, chính phủ Venezuela hiện rất chú trọng tạo ra môi trường an toàn cho các hoạt động đầu tư.

(Ảnh: AP)
Quan chức Mỹ cũng đánh giá các cuộc thảo luận với lãnh đạo Venezuela diễn ra "rất tích cực", đồng thời dự báo Venezuela có thể vượt mục tiêu sản lượng dầu khí trong năm 2026.
Chuyến thăm của ông Burgum là chuyến công du cấp cao thứ hai của Mỹ tới Venezuela kể từ sau chiến dịch quân sự ngày 3/1/2026 khiến khoảng 100 người thiệt mạng và dẫn tới việc Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân bị đưa tới New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng sau khi ông Maduro bị lật đổ, Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành tiến trình chính trị tại Venezuela, đồng thời có ảnh hưởng lớn đối với việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này.
Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, nước này còn có nhiều tài nguyên khoáng sản quan trọng như vàng, kim cương, bauxite, coltan và các khoáng chất hiếm được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, máy tính và điện thoại di động.
Hoạt động khai khoáng chủ yếu tập trung tại khu vực được gọi là Vành đai Khai khoáng Orinoco, nơi được cho là vẫn có sự hiện diện của các nhóm vũ trang.
Chính quyền lâm thời Venezuela gần đây cũng tiến hành cải tổ ngành dầu khí do nhà nước kiểm soát nhằm mở đường cho làn sóng đầu tư tư nhân mới. Ngoài lĩnh vực năng lượng, chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch sửa đổi luật khai khoáng nhằm thu hút thêm nguồn vốn quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.