Mỹ xử lý hàng ngàn vụ gian lận liên bang, thu hồi hàng chục tỷ USD

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm chống gian lận trong các chương trình liên bang.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ngày 27/5/2026. (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ngày 27/5/2026. (Ảnh: AP)

Với hàng loạt biện pháp mạnh tay như đình chỉ thanh toán, khởi tố hình sự và tăng cường giám sát các khoản chi ngân sách, Nhà Trắng cho biết chiến dịch đã giúp ngăn chặn và thu hồi hàng chục tỷ USD bị thất thoát, đồng thời mở rộng điều tra đối với hàng nghìn vụ việc nghi gian lận trên toàn quốc.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 26/5, Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đang trực tiếp chỉ đạo Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về chống gian lận liên bang trong chiến dịch được mô tả là "cuộc chiến toàn diện" nhằm xử lý tình trạng lãng phí và lạm dụng ngân sách công.

Chiến dịch tập trung vào các chương trình phúc lợi và hỗ trợ liên bang như Medicaid, Medicare, Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) và các khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ đại dịch COVID-19... Chính quyền Mỹ cho biết mục tiêu của chiến dịch là thu hồi tiền thuế của người dân bị thất thoát thông qua các hành vi gian lận có tổ chức.

Nhà Trắng nhấn mạnh kể từ tháng 2/2026, các cơ quan liên bang đã tăng tốc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, bao gồm đình chỉ thanh toán đối với các khoản chi bị nghi ngờ, mở rộng điều tra hình sự và thành lập các đơn vị chuyên trách về chống gian lận.

Theo số liệu được công bố, một trong những động thái đáng chú ý là việc Chính phủ Mỹ tạm dừng gần 260 triệu USD thanh toán Medicaid cho bang Minnesota do nghi ngờ có gian lận trong hệ thống y tế và phúc lợi. Sau đó, nhiều khoản ngân sách khác dành cho bang này cũng bị trì hoãn để phục vụ điều tra.

Tại bang California, giới chức Mỹ đã đình chỉ hoạt động của hàng trăm cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm 447 cơ sở chăm sóc cuối đời và 23 đơn vị chăm sóc sức khỏe tại nhà ở khu vực Los Angeles, với tổng giá trị nghi gian lận ước tính khoảng 600 triệu USD. Ngày 13/5, chính quyền liên bang tiếp tục dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới đối với các cơ sở chăm sóc cuối đời tham gia chương trình Medicare.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi tố và buộc nhận tội trong nhiều vụ gian lận quy mô lớn. Trong đó có vụ khai khống yêu cầu thanh toán trị giá 270 triệu USD tại California và vụ gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 90 triệu USD tại Minnesota, được mô tả là vụ gian lận lớn nhất liên quan đến điều trị tự kỷ từng bị truy tố tại bang này.

Ngoài lĩnh vực y tế, chính quyền Mỹ cho biết đã chuyển khoảng 22 tỷ USD các khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời kỳ đại dịch có dấu hiệu gian lận sang diện thu hồi nợ, đồng thời ngăn chặn khoảng 60 triệu USD hồ sơ vay vốn sinh viên bị nghi giả mạo.

Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận cũng xác định khoảng 6,3 tỷ USD hợp đồng chính phủ có dấu hiệu bất thường và phát hiện hơn 10.000 trường hợp nghi gian lận liên quan đến các chương trình lao động và sinh viên nhập cư.

Mỹ xử lý hàng ngàn vụ gian lận liên bang, thu hồi hàng chục tỷ USD- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng, ngày 27/5/2026. (Ảnh: AP)

Bộ Tư pháp Mỹ hiện xử lý hơn 8.000 vụ việc gian lận trên toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Trump đồng thời thành lập Cục thực thi chống gian lận quốc gia, đơn vị được cho là đã ngăn chặn các hành vi gian lận trị giá khoảng 340 triệu USD chỉ trong tuần đầu hoạt động.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng triển khai chương trình bảo vệ và khuyến khích người tố giác gian lận, đồng thời tăng cường kiểm toán các đơn vị chống gian lận Medicaid tại các bang.

Nhà Trắng khẳng định các biện pháp hiện nay "mới chỉ là bước khởi đầu" trong nỗ lực siết chặt kỷ luật tài khóa và nâng cao trách nhiệm giải trình trong chi tiêu công tại Mỹ.

Cùng với chiến dịch chống gian lận, chính quyền Mỹ gần đây cũng công bố kế hoạch thành lập "Quỹ chống lạm dụng quyền lực", với tổng giá trị khoảng 1,776 tỷ USD. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, quỹ này nhằm bồi thường cho các cá nhân cho rằng họ từng bị điều tra hoặc truy tố vì động cơ chính trị từ các cơ quan liên bang.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ do lo ngại thiếu minh bạch về cơ chế vận hành và đối tượng thụ hưởng.

Bất chấp một số ý kiến trái chiều, phát biểu tại bang Maine mới đây, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng các biện pháp chống gian lận trong hệ thống liên bang và kêu gọi người dân chủ động báo cáo các hành vi vi phạm khi phát hiện.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.