Myanmar ân xá hàng nghìn tù nhân trước thềm kỳ họp Quốc hội

VTV.vn - Chính quyền quân sự Myanmar đã ban hành lệnh ân xá cho hàng nghìn tù nhân, phần lớn là các trường hợp bị giam giữ vì lý do chính trị.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Đài truyền hình nhà nước MRTV ngày 2/3 đưa tin, Đại tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính phủ quân sự, đã ân xá cho 10.162 tù nhân, trong đó có 7.337 người bị kết án theo luật chống khủng bố. MRTV cũng cho biết 12.487 người khác, những người đang bị truy tố theo luật đó hoặc đang lẩn trốn, sẽ được ân xá và hồ sơ của họ sẽ được khép lại, cũng như 10 người nước ngoài.

Quyết định ân xá được công bố nhân dịp Ngày Nông dân - một ngày lễ quốc gia tôn vinh người làm nông nghiệp. Động thái này diễn ra 2 tuần trước khi Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc phiên họp đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 và cuộc tổng tuyển cử gần đây, vốn bị nhiều bên chỉ trích là không tự do và không công bằng.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy bà Aung San Suu Kyi - cựu lãnh đạo dân sự bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2021 - sẽ được trả tự do. Bà Suu Kyi bị giam giữ gần như biệt lập kể từ đó. Dù vậy, theo một số hãng tin độc lập, trong danh sách được thả có các cựu quan chức thuộc chính phủ của bà và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), trong đó có ông Myo Aung - cựu Thị trưởng thủ đô Naypyitaw.

Myanmar ân xá hàng nghìn tù nhân trước thềm kỳ họp Quốc hội - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tại Nhà tù Insein ở thành phố Yangon - một trong những cơ sở giam giữ lớn và nổi tiếng nhất Myanmar, khoảng một chục xe bus chở tù nhân đã rời trại giam vào khoảng 11h ngày 2/3. Bên ngoài cổng trại, người thân và bạn bè cầm theo bảng tên chờ sẵn để đón những người được trả tự do.

Chị Tinzar Aung, 30 tuổi, một trong những người được phóng thích, bày tỏ vui mừng khi trả lời báo chí: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi cầu mong tất cả những người vẫn còn ở trong tù cũng sẽ được trả tự do". Trước đó, chị bị kết án 7 năm tù theo luật chống khủng bố năm 2022 - đạo luật cho phép áp dụng mức án cao nhất là tử hình và từng được sử dụng rộng rãi để truy tố các đối thủ chính trị, nhà báo và những người tham gia phong trào phản đối chính quyền quân sự.

Sau cuộc đảo chính năm 2021, Myanmar rơi vào khủng hoảng chính trị kéo dài, với các cuộc biểu tình, xung đột vũ trang và làn sóng bắt giữ diện rộng nhằm vào giới hoạt động và lực lượng đối lập. Theo các tổ chức nhân quyền, hàng nghìn người đã bị bắt giữ và xét xử trong các phiên tòa bị cho là thiếu minh bạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.