Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar, ngày 28/12/2025 (Ảnh: AP)
Đây là kỳ bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự tiếp quản quyền lực cách đây 5 năm. Hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 6h sáng theo giờ địa phương tại nhiều khu vực, trong đó có các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.
Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử được tổ chức theo hình thức 3 vòng. Vòng bỏ phiếu thứ 2 dự kiến diễn ra trong 2 tuần tới, trước khi khép lại bằng vòng cuối cùng vào ngày 25/1/2026. Cuộc bầu cử lần này áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử mới và không chấp nhận phiếu không hợp lệ hoặc hình thức ứng cử tự do.
Giới chức Myanmar cho biết các biện pháp an ninh đã được siết chặt nhằm bảo đảm trật tự trong thời gian bầu cử, đồng thời khẳng định sẽ xử lý các hành vi bị cho là gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu. Trước đó, tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đã được dỡ bỏ, mở đường cho việc triển khai lộ trình tổ chức bầu cử theo kế hoạch của chính quyền quân sự.

Cử tri xếp hàng bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Nay Pyi Taw, Myanmar, ngày 28/12/2025 (Ảnh: AP)
Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Myanmar vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, với một số khu vực không đủ điều kiện tổ chức bỏ phiếu do xung đột kéo dài. Theo thông báo từ giới chức bầu cử, không phải tất cả các khu vực bầu cử trên toàn quốc đều tham gia vòng bỏ phiếu lần này.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến cuộc bầu cử tại Myanmar, trong khi các vòng bỏ phiếu tiếp theo dự kiến sẽ quyết định việc thành lập chính phủ mới sau giai đoạn chính quyền quân sự điều hành đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.