Quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến KK Park tại thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar hồi tháng 10/2025 (Ảnh: AP)
Theo báo The Global New Light of Myanmar, lực lượng quân sự Myanmar đã tiến vào khu phức hợp Shwe Kokko ở bang Karen vào sáng 18/11, thu giữ gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng cho hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến. Đây là một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất Myanmar, lâu nay bị cáo buộc do các nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành.
Tờ báo trên cho biết tập đoàn Yatai, do doanh nhân mang quốc tịch Trung Quốc - Campuchia She Zhijiang cầm đầu, là đơn vị liên quan trực tiếp đến việc vận hành khu vực Shwe Kokko. She bị Thái Lan bắt vào năm 2022 và vừa bị dẫn độ về Trung Quốc tuần trước vì các cáo buộc liên quan đến đánh bạc và lừa đảo trực tuyến. Trước đó, ông này và doanh nghiệp Yatai đã bị Anh và Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
Theo Mỹ, She đã biến một ngôi làng ở biên giới Myanmar - Thái Lan thành "thành phố ngầm" phục vụ cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo quốc tế.

Các thành viên của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) tiến hành kiểm tra tại một nơi làm việc trong chiến dịch trấn áp hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy, phía Đông Myanmar, tháng 11/2025 (Ảnh: AFP)
Từ sau đại dịch COVID-19, các khu vực giáp ranh Myanmar - Thái Lan nổi lên như điểm nóng lừa đảo trực tuyến, nơi hàng trăm nghìn người bị cưỡng ép làm việc trong các "nhà máy lừa đảo". Liên hợp quốc ước tính thiệt hại tại Đông Á và Đông Nam Á riêng năm 2023 lên đến 37 tỷ USD, và con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Trong tháng 10, quân đội Myanmar cũng đã tấn công KK Park, một trung tâm lừa đảo khét tiếng gần Shwe Kokko, bắt giữ hơn 2.000 người và đang phá dỡ hơn 600 công trình trái phép.
Myanmar vẫn chìm trong xung đột kể từ cuộc đảo chính năm 2021, khiến các vùng biên trở thành "miền đất màu mỡ" cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.