Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì và chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ tính riêng trong năm 2025, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 123.513 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 10% so với năm trước.
Trong đó, các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu giảm mạnh nhất, với mức giảm gần 16%. Các vụ việc liên quan đến hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giảm gần 14%, trong khi gian lận thương mại giảm gần 10%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác đấu tranh đạt trên 15.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và toàn diện Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo liên quan. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự tham gia tích cực của người dân.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và các địa bàn phức tạp. Đặc biệt, cần chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.

Trong năm qua, các địa phương sau sáp nhập đã kịp thời kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo 389 tại địa phương nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý. Việc đấu tranh được triển khai với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo đảm đúng nguyên tắc “mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực do một cơ quan chủ trì thực hiện”, đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương.
Để triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm về chất lượng thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả, nhất là trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp cuối năm
Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, UBND TP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai, tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả ngay từ các cửa ngõ Thủ đô, đồng thời siết chặt kiểm soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các làng nghề và địa bàn trọng điểm.
Theo lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, sau hơn một tháng ra quân cao điểm, đơn vị đã xử lý 110 vụ vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, với tổng số tiền phạt hành chính trên 1,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn thịt không bảo đảm điều kiện, hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo và gần 500 lít rượu lậu. Đáng chú ý, có 2 vụ việc sản xuất hàng giả đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, túc trực tại các địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.