Năm 2026, cả nước phấn đấu xuất siêu ở mức trên 23 tỷ USD

Minh Tú

09/01/2026 08:51 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết năm 2026 kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng trên 8%, cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu cao.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2025 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, năm 2026 ngành xuất nhập khẩu đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 8% so với năm 2025; cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu trên 23 tỷ USD, tăng khoảng 15%.

Để đạt mục tiêu trên, Cục Xuất nhập khẩu sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 nghị định liên quan đến quản lý ngoại thương, xuất xứ hàng hóa, tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam và kinh doanh xuất nhập khẩu gạo; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các thông tư không còn phù hợp. Cục cũng sẽ tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu bền vững; phối hợp mở rộng thị trường, xử lý các vấn đề về phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ.

Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống như EU và Hoa Kỳ, Bộ Công Thương định hướng khai thác thị trường mới, thị trường ngách, phát triển các sản phẩm đặc thù, sản phẩm hữu cơ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp nghiên cứu biện pháp ứng phó với các quy định bảo hộ mới của EU, EAEU và thúc đẩy đàm phán mở cửa thị trường nông sản.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt khoảng 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024. Xuất khẩu tăng 17%, vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo. Cán cân thương mại xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp, ước khoảng 20 tỷ USD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.