Năm 2026: Toàn hệ thống y tế “tuyên chiến không khoan nhượng” với thuốc giả, thực phẩm giả

Dương Trung

01/01/2026 00:47 GMT+7

VTV.vn - Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và an ninh y tế quốc gia.

Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 trong lĩnh vực y tế và kế hoạch cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan cùng Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế được triển khai trong bối cảnh Chính phủ ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt. Bộ Y tế đã duy trì an toàn thị trường dược phẩm, kiểm soát tỷ lệ thuốc giả ở mức dưới 0,1%; tỷ lệ thuốc kém chất lượng dưới 1% trên tổng số mẫu kiểm tra. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn tại kéo dài nhiều năm đã được phát hiện, triệt phá.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế được kiện toàn kịp thời, phân công rõ trách nhiệm, ban hành quy chế báo cáo và đặc biệt là Quy chế phối hợp với Bộ Công an, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong đấu tranh với tội phạm thuốc giả. Công tác xử lý vi phạm được tăng cường, với hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm y tế bị kiểm tra, xử phạt hàng tỷ đồng; một số vụ việc nghiêm trọng đã được chuyển cơ quan điều tra.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các địa phương cảnh báo những thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả chủ yếu diễn ra ngoài phạm vi quản lý của ngành Y tế. Một số ý kiến cho rằng chế tài xử phạt hành chính hiện hành còn thấp, chưa tương xứng với hậu quả gây ra; năng lực kiểm nghiệm thuốc tại nhiều địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: năm 2026 là năm bản lề trong chiến lược bảo đảm an ninh y tế đến năm 2030. Toàn hệ thống y tế cần quán triệt tinh thần “tuyên chiến không khoan nhượng” với thuốc giả, thực phẩm giả, coi đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và an ninh y tế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm và các nghị định liên quan, nghiên cứu đề xuất tăng chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, nghiên cứu quy định bắt buộc gắn mã QR code đã mã hóa trên bao bì thuốc và thực phẩm lưu hành.

Cùng với đó là nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đặc biệt đối với các dược chất công nghệ cao và chất cấm mới; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế liêm chính, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

“Công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả trong lĩnh vực y tế là cuộc chiến thường xuyên, không ngừng nghỉ và đầy thách thức”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay bảo vệ sức khỏe người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.