Nam sinh giành HCV Olympic Toán quốc tế 2026 muốn trở thành giáo viên

VTV.vn - Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 tại Olympic Toán quốc tế 2026 với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Nam sinh Nguyễn Lê Nhật Nam chia sẻ hành trình chinh phục HCV và ước mơ làm thầy giáo.

Em Nguyễn Lê Nhật Nam chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: MOET

Em Nguyễn Lê Nhật Nam chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: MOET

Trở về sau Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên giành Huy chương Vàng – thành tích mà em theo đuổi trong nhiều năm học tập.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Nhật Nam cho biết ngoài việc tích lũy kiến thức chuyên sâu, em luôn cố gắng giữ tâm lý thoải mái và luyện nhiều đề thi để làm quen với áp lực trong phòng thi.

"Em rất biết ơn các thầy cô đã đồng hành, hướng dẫn chuyên môn, cung cấp tài liệu và luôn động viên tinh thần trong suốt quá trình ôn luyện", Nhật Nam chia sẻ.

Theo nam sinh, đề thi IMO năm nay có độ khó cao, đặc biệt bài toán số 2 khó hơn nhiều so với các năm trước. Trong quá trình làm bài, em lựa chọn chiến thuật hoàn thành chắc chắn những câu phù hợp trước, sau đó mới tập trung giải các bài khó hơn.

Nam sinh giành HCV Olympic Toán quốc tế 2026 muốn trở thành giáo viên Toán - Ảnh 1.

6 học sinh tham dự IMO 2026 đều đoạt huy chương. Ảnh: MOET

Lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên Toán, Nhật Nam cho biết niềm yêu thích môn học này đã hình thành từ rất sớm. Sau thành công tại IMO, em mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu và sau này trở thành giáo viên Toán để đóng góp cho giáo dục Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tại IMO 2026 gồm:

- Nguyễn Đình Tùng (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) – Huy chương Vàng.

- Nguyễn Lê Nhật Nam (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) – Huy chương Vàng.

- Phạm Đăng Nguyên (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) – Huy chương Bạc.

- Trần Đại Thành Danh (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) – Huy chương Bạc.

- Nguyễn Hoàng Phương (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) – Huy chương Bạc.

- Hà Mạnh Hùng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) – Huy chương Đồng.

Tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, đội tuyển Việt Nam gồm 6 học sinh đều giành huy chương, với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tổng điểm 168 giúp Việt Nam xếp thứ 5/119 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 4 bậc so với năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường Toán học quốc tế.

IMO lần thứ 67 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 10 đến 21/7/2026 với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai ngày thi, mỗi ngày làm bài trong 4,5 giờ với 6 bài toán thuộc các lĩnh vực số học, đại số, hình học và tổ hợp. Theo quy định của Ban Tổ chức, khoảng 50% số thí sinh được trao huy chương theo tỷ lệ Vàng : Bạc : Đồng là 1 : 2 : 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.