Tuyến quốc lộ 14G nối từ TP Đà Nẵng đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị hư hỏng nặng. Hệ thống giao thông xuống cấp vừa gây mất an toàn giao thông, vừa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là cao điểm cận Tết.
Quốc lộ 14G giáp với tuyến đường Hồ Chí Minh. Trước đây, khu vực trung tâm xã Đông Giang cũng là trung tâm thương mại của các xã vùng núi phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng. Vài năm nay, tuyến quốc lộ 14G hư hỏng, xuống cấp, cả tuyến đường sầm uất giờ u ám, phủ đầy bùn đất. Đang là cao điểm mua bán hàng hóa nhưng ở đây hầu như vắng bóng người mua hàng. Nắng bụi, mưa lầy, nhiều chủ hộ kinh doanh cũng đã đóng cửa, tìm nơi khác ở tạm.

Cả tuyến đường sầm uất giờ u ám, phủ đầy bùn đất
Quốc lộ 14G dài khoảng 70km. Gọi là quốc lộ nhưng thực chất mặt đường chỉ rộng đủ 2 cho xe ô tô tránh nhau. Không ít lần, người đi xe máy bị ép phải ngả vào lề đường. Không chịu nổi bụi đất, nhiều gia đình phải kéo nước tưới đường để giảm bụi.
Việc sửa chữa mang tính vá víu, nhiều cống thoát nước giờ trở thành cái bẫy chết người ngay trên lề đường. Công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến quốc lộ từ trung tâm thành phố Đà Nẵng lên địa bàn miền núi chưa được chú trọng. Để tránh tai nạn, nhiều tài xế đã chọn cách đi đường vòng thêm 50km qua Quốc lộ 14B về trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Như một điệp khúc, cứ đến gần Tết, thay vì tu sửa mặt đường để người dân đi lại, các đơn vị xây dựng lại đào đường tràn lan khiến việc đi lại của người dân càng khó khăn hơn. Đường hẹp, lại thêm những hố sâu, không có biển báo, không người điều phối giao thông, vào ban đêm rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.