IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026
Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026, trong khi hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung khiến thặng dư sẽ giảm nhẹ trong năm tới.
Theo IEA, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể cao hơn nhu cầu 3,84 triệu thùng/ngày. IEA tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu cho cả năm nay và năm sau, do triển vọng kinh tế vĩ mô cải thiện và những quan ngại về thuế quan đã giảm đáng kể.
IEA cho rằng việc giá dầu giảm và USD yếu hơn - hiện cùng ở mức thấp nhất trong gần 4 năm - sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ trong năm tới. Trong năm nay, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ hầu như đến từ các nước nằm ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ngoài ra, những đột phá trong các thỏa thuận thương mại với Mỹ cũng giúp khôi phục niềm tin vào triển vọng kinh tế, sau một thời gian ảnh hưởng đến tiêu dùng hồi đầu năm.

Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 11/12
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 11/12, khi nhà đầu tư tập trung vào tiến triển đàm phán hòa bình Nga – Ukraine và lo ngại về lượng xăng, dầu tồn kho lớn tại Mỹ.
Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London đóng cửa ở mức 61,28 USD/thùng, giảm 93 xu so với phiên trước đó, tương đương 1,49%. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 86 xu, tương đương 1,47%, xuống 57,60 USD/thùng.
Trong phần lớn thời gian giao dịch, giá Brent và WTI đều giảm gần 2%, lùi về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.
Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận định rằng thị trường đang chịu áp lực từ lượng dư cung đáng kể trong kho xăng và dầu diesel, điều này thể hiện rõ qua biên lợi nhuận lọc dầu đang rất yếu.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng của Mỹ tăng thêm 2,5 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 5/12), trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng tăng tương tự.
Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng góp phần kéo giá dầu xuống, bởi một thỏa thuận như vậy có thể đưa lượng lớn dầu Nga – hiện bị loại khỏi phần lớn thị trường thế giới – quay trở lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.