Nắng nóng kỷ lục gây gián đoạn trên khắp châu Âu

VTV.vn - Đợt nắng nóng nghiêm trọng đã khiến khoảng 1.000 người tử vong, vượt mức thông thường tại Pháp, đồng thời làm gián đoạn giao thông và sản xuất điện ở nhiều nước châu Âu.

Du khách giải nhiệt tại vòi phun nước công cộng ở Paris, Pháp, ngày 26/6/2026. (Ảnh: AP)

Du khách giải nhiệt tại vòi phun nước công cộng ở Paris, Pháp, ngày 26/6/2026. (Ảnh: AP)

Ngày 28/6, nhiệt độ tại một số khu vực ở châu Âu đã lên tới 40 độ C. Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết phần lớn trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng là người cao tuổi và cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi có thêm dữ liệu từ các viện dưỡng lão và hộ gia đình.

Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 - là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết khoảng 150 triệu người đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhiều trường học phải đóng cửa và hệ thống điện đang chịu áp lực lớn.

Nắng nóng kỷ lục gây gián đoạn trên khắp châu Âu- Ảnh 1.

Người dân tập trung tại một bể bơi công cộng ở Frankfurt, Đức, ngày 27/6/2026. (Ảnh: AP)

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiệt độ ban đêm cao bất thường trong tuần qua hiện có khả năng xảy ra cao gấp 100 lần so với cách đây 2 thập kỷ.

Nhiệt độ đã vượt mức kỷ lục tại Áo, Czech, Đức và Ba Lan. Tại Đức, dịch vụ đường sắt trên một tuyến chính ở bang North Rhine-Westphalia đã bị cắt giảm, trong khi xe điện tại thành phố Leipzig phải tạm dừng hoạt động.

Nắng nóng kỷ lục gây gián đoạn trên khắp châu Âu- Ảnh 2.

Một bé gái giải nhiệt tại đài phun nước ở Vilnius, Lithuania, ngày 26/6/2026. (Ảnh: AP)

Nắng nóng cũng đã làm suy giảm mực nước và tăng nhiệt độ tại nhiều con sông, ảnh hưởng đến sản xuất điện và nông nghiệp. Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary tiếp tục giảm công suất do nhiệt độ nước sông Danube tăng cao.

Tại Italy, lưu lượng sông Po đã giảm mạnh, khiến nước biển xâm nhập sâu tới 18 km vào đất liền, làm gia tăng lo ngại đối với sản xuất nông nghiệp và các vùng đất ngập nước được bảo vệ. Hàng chục người tìm cách tránh nóng được cho là đã tử vong do đuối nước tại nhiều nước.

Cơ quan khí tượng Pháp cho biết hiện nắng nóng cực đoan đã giảm tại phần lớn khu vực, nhưng một số địa phương ở phía Đông Bắc vẫn duy trì cảnh báo. Dông bão cuối ngày 27/6 đã mang theo không khí mát hơn, song cũng khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Đến chiều 28/6, khoảng 36.000 hộ tại miền Bắc và miền Trung nước Pháp vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.