Cảnh báo dông lốc, mưa đá giai đoạn giao mùa
Miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết không chỉ thay đổi thất thường mà còn kèm theo cả hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong 2 ngày vừa qua ở miền Bắc đã liên tục ghi nhận dông lốc, sét kèm mưa đá đã làm 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái.
Đáng chú ý mưa đá xuất hiện từ vùng núi Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La xuống đến Thanh Hoá, Nghệ An và ngay cả tại Thủ đô Hà Nội. Các hạt đá có nơi to bằng quả bóng bàn kèm theo gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.
Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét, mưa đá có thể còn lặp lại trong đêm nay (31/3) và 1-2 ngày tới do miền Bắc mưa dông trở lại, mưa tập trung ở vùng núi.
Về diễn biến thời tiết sắp tới, ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết: "Trong giai đoạn giao mùa từ tháng 3-5 thường xuyên xảy ra tổ hợp, tác nhân gây ra dông mạnh, cụ thể ở tầng thấp có sự giao tranh giữa khối không khí nóng và lạnh khác nhau. Gió Đông Nam ở khu vực ven biển thổi, mang theo hơi ẩm vào đất liền, còn trên cao, gió Tây hoạt động khá mạnh.
Chúng tôi dự báo trong giai đoạn chuyển mùa tới, từ tháng 4 đến đầu tháng 5 ở Bắc Bộ và trong tháng 5 ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ thường xuyên xuất hiện tổ hợp hình thế gây ra các trận dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và lốc xoáy".
Nắng nóng năm nay khá gay gắt và có thể kéo dài
Dự báo về nắng nóng, ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ: "Chúng tôi dự báo năm nay hiện tượng ENSO hiện đang ở pha trung tính, nhưng sẽ dần chuyển sang El Nino từ khoảng giữa năm. Vì vậy, nắng nóng năm nay được dự báo sẽ khá gay gắt và có thể kéo dài. Đặc biệt, trong năm chuyển từ pha trung tính sang pha El Nino, thời tiết thường diễn biến khá nhanh và có các diễn biến khó lường nên dự báo cũng sẽ khó hơn.

Cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ có thể xảy ra trong tháng 5 và tháng 6.
Chúng tôi dự báo năm nay nắng nóng có thể tăng cả về phạm vi và cường độ. Cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ có thể xảy ra trong tháng 5 và tháng 6, từ tháng 8 giảm dần. Trung Bộ nắng nóng cao điểm trong tháng 6 và tháng 7 kéo dài sang tháng 8 và giảm từ tháng 9. Trong khi Nam Bộ hiện đang là cao điểm của nắng nóng và sẽ giảm dần trong tháng 5.
Trước diễn biến nắng nóng cũng như dông mạnh, chúng tôi cảnh báo sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn giao mùa này. Ngoài ra, chúng tôi cảnh báo thêm tình trạng ngập úng đô thị trong các trận dông mạnh kèm theo mưa lớn".
"Cao điểm nắng nóng tập trung ở khu vực Trung Bộ, khả năng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C, thậm chí có thể lên đến 41-42 độ C", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm.
Năm nay bão ít nhưng cường độ mạnh, diễn biến phức tạp
Về diễn biến bão trong năm nay, ông Lâm cho hay: "Năm nay ít bão hơn so với mọi năm. Cụ thể, số lượng bão trong năm 2026 sẽ ít hơn so với trung bình, đặc biệt là ít hơn nhiều so với năm 2025 - năm mà ghi nhận số lượng bão kỷ lục lên đến 21 cơn, gồm có 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới".
Mặc dù ít bão, chúng ta vẫn cần đề phòng các cơn bão hình thành sau một thời gian dài không có mưa bão gì, khả năng bão tăng cường độ cũng như có diễn biến phức tạp về quỹ đạo. Cũng trong năm nay, chúng tôi dự báo do ảnh hưởng của El Nino nên phần lớn cơn bão sẽ hình thành từ phía ngoài Thái Bình Dương đi qua Philippines sau đó đi vào Biển Đông. Số lượng các cơn bão hình thành trong Biển Đông sẽ ít hơn so với mọi năm", ông Lâm thông tin.
Có thể thấy, thời tiết trong giai đoạn tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường hơn, từ mưa dông, nắng nóng cho đến bão, lũ. Mặc dù năm 2026, dự báo sẽ ít bão và áp thấp nhiệt đới hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng không loại trừ khả năng vẫn có thể xuất hiện những cơn bão mạnh. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, nâng cao ý thức phòng tránh để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.