Nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tối 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày từ 12 đến 13/9.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, chuyển dịch nhanh chóng, những đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS bám sát những vấn đề BRICS quan tâm, góp phần mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. (Ảnh: TTXVN)

Kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS vào tháng 6/2025, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động mà BRICS khởi xướng. Đặc biệt năm nay, Hội nghị thượng đỉnh đánh dấu hai thập kỷ không ngừng vươn lên của BRICS để khẳng định vai trò, tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển vào đời sống chính trị, kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh này và với vị thế ngày càng được khẳng định tại các thể chế đa phương, Việt Nam tham gia với tinh thần chủ động và tích cực nhằm phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Đánh giá cao các ưu tiên "Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững" của BRICS năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất 3 vấn đề:

Thứ nhất là chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế, BRICS sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược; hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng suất, củng cố năng lực nội sinh và khả năng thích ứng trước các cú sốc kinh tế, tài chính, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức xuyên biên giới.

Thứ hai là chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững.

Theo đó, BRICS có thể tăng cường phối hợp để bảo đảm các dòng chảy thương mại, đầu tư, tài chính và chuỗi cung ứng thông suốt; khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mình để mở rộng không gian hợp tác Nam - Nam; phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba là chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: "Các nước thành viên BRICS đánh giá rất cao sự tham gia của Việt Nam. Thủ tướng Modi cũng khẳng định sự tham gia và bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã góp phần vào việc nâng tầm BRICS. Báo chí Ấn Độ cũng nhận định rằng, qua sự tham gia của Việt Nam, không chỉ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với BRICS, mà còn gắn kết cả khối BRICS với ASEAN".

Cũng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp và trao đổi với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và nhiều đối tác với những nội dung không chỉ trong khuôn khổ BRICS, tìm ra những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương, phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển, mà còn là dịp củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị, vừa khai thác những tiềm năng hợp tác mới như: đa dạng hóa thị trường thương mại, đầu tư; mở ra các kênh để phát triển khoa học - công nghệ; triển khai các dự án cụ thể về năng lượng, hạ tầng, đào tạo nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa…

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi là dịp quan trọng để lãnh đạo hai Chính phủ cùng đánh giá việc triển khai hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026 vừa qua và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và thống nhất rất cụ thể một số nội dung như thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, hay hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ , tập trung vào các ngành mũi nhọn… với tinh thần là phải làm sao chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể, đem lại hiệu quả kinh tế thực chất.

Nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm: "Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Cùng với đó là thực hiện các thỏa thuận đã đạt được với các đối tác, bao gồm những đề xuất, phương hướng mới rất thiết thực, cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi".

Sau hơn 1 năm trở thành nước đối tác của BRICS, Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ động và tích cực như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định những đóng góp của Việt Nam đã góp phần nâng tầm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đưa ra những vấn đề mang tính toàn cầu nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế; cùng BRICS đổi mới những động lực tăng trưởng cũ và phát huy động lực tăng trưởng mới. 

Là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.