Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Năm 2025 là năm kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên và cũng là năm VTV trở thành Đài truyền hình Quốc gia duy nhất sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí.
Với vai trò và vị trí mới, Đài truyền hình Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mọi người - mọi lúc - mọi nơi - sắc sảo - hấp dẫn", thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, VTV đã không để lãng phí thời gian và cơ hội, tối ưu hóa các mặt hoạt động, từng bước mở rộng không gian phát triển mới và hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp, tổ chức tuyên truyền kịp thời, toàn diện, có chiều sâu và hiệu quả các đường lối, chủ trương, nhất là các nghị quyết chiến lược. Các chương trình Thời sự, truyền hình trực tiếp, phim tài liệu, cầu truyền hình lớn đã góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, VTV là cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thông tin, truyền thông và định hướng tư tưởng của đất nước. Thủ tướng cũng đánh giá 1 năm vừa qua, VTV đã có nhiều điểm mới, sáng tạo, làm cái gì ra cái đấy, làm việc nào dứt việc đấy, rất tập trung và không dàn trải, và điều đó đã trở thành văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam. Thủ tướng khái quát bằng 24 từ khóa, đó là: "Thông tin kịp thời - Chất lượng nâng cao - Chuyển đổi tích cực - Phối hợp hiệu quả - Bộ máy tinh gọn - Đội ngũ chuyên nghiệp", điều quan trọng là những nỗ lực của VTV đều hướng tới phục vụ và củng cố niềm tin của nhân dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà Đài Truyền hình Việt Nam đang gặp phải, nhất là những thời điểm làm việc căng thẳng, nhiều áp lực, mong muốn VTV sẽ nhận diện rõ các khó khăn để đưa ra các giải pháp khắc phục tốt nhất.
Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan khi giao nhiệm vụ, hay phân cấp, phân quyền cho Đài Truyền hình Việt Nam thì phải đi đôi với phân bổ nguồn lực để VTV hoàn thành tốt, nhất là với những nhiệm vụ khó, phức tạp. Nhấn mạnh 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng đã gợi mở nhiều vấn đề để VTV hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Đài Truyền hình Việt Nam làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và trước mắt là tập trung tuyên truyền đậm nét, toàn diện về các Nghị quyết chiến lược, thành tựu của đất nước và những sự kiện trọng đại sẽ diễn ra trong năm nay; Đề nghị VTV thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Phát huy hiệu quả kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Chú trọng đổi mới tư duy, cách làm, chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, tích cực thông tin đối ngoại; truyền đi tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam; làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam "ổn định - năng động - trách nhiệm - tin cậy - bản sắc - thân thiện - tự tin - tự chủ - tự lực - tự cường - đổi mới - sáng tạo".
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.