(Ảnh: EPA/Shutterstock)
Chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ triển khai một nhóm binh sĩ tới Ba Lan nhằm hỗ trợ xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới phía Đông nước này, trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực bảo vệ sườn phía Đông trước những lo ngại gia tăng về các mối đe dọa an ninh từ Nga.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức ngày 14/12, việc triển khai dự kiến bắt đầu từ quý II/2026 và kéo dài đến hết năm 2027. Lực lượng được cử đi sẽ thực hiện các hoạt động kỹ thuật mang tính phòng thủ, bao gồm xây dựng công sự, đào hào chống tăng, lắp đặt hàng rào dây thép gai và dựng các chướng ngại vật ngăn xe tăng. Số lượng binh sĩ không được công bố cụ thể, nhưng được mô tả ở mức "hai chữ số trung bình".
Giới chức Đức nhấn mạnh, hoạt động này không đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội do không đặt binh sĩ vào tình huống đối mặt trực tiếp với xung đột vũ trang. Việc triển khai nhằm hỗ trợ dự án phòng thủ quy mô lớn của Ba Lan mang tên "Lá chắn phía Đông" (East Shield), được Warsaw công bố từ tháng 5/2024.
Dự án "Lá chắn phía Đông" hướng tới củng cố một dải dài biên giới của Ba Lan giáp Belarus và vùng Kaliningrad của Nga, với các hạng mục như hào chống tăng, rào chắn kiên cố và năng lực phòng vệ trước máy bay không người lái. Chính phủ Ba Lan đã dành hơn 10 tỷ Zloty (khoảng 2,3 tỷ Euro) cho giai đoạn đầu của kế hoạch kéo dài nhiều năm này.

(Ảnh: Photothek/Getty Images)
Cùng với các công trình quân sự, Ba Lan cũng mở rộng hệ thống rào chắn vật lý dọc biên giới với Belarus, cáo buộc Minsk và Moscow tạo điều kiện cho dòng người di cư trái phép nhằm gây sức ép kiểu "chiến tranh lai". Giới chức Ba Lan cho biết một tuyến hàng rào thứ hai đang được xây dựng để tăng cường khả năng kiểm soát khu vực biên giới.
Phát biểu tại một sự kiện chính trị cuối tuần qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ, trong bối cảnh Nga được cho là đang gia tăng các hoạt động gây sức ép, bao gồm việc xâm nhập không phận các nước NATO bằng máy bay không người lái và các phương tiện bay khác, dù Moscow phủ nhận mọi cáo buộc.
Những năm gần đây, Ba Lan đã nhiều lần ghi nhận các vụ vi phạm không phận và sự cố an ninh liên quan đến Nga. NATO coi Ba Lan là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tập thể, đặc biệt tại khu vực giáp ranh Đông Âu.
Việc Đức triển khai binh sĩ hỗ trợ Ba Lan được đánh giá là bước đi thể hiện sự đoàn kết và cam kết của NATO trong việc củng cố phòng thủ tập thể, đồng thời phản ánh xu hướng các nước châu Âu tăng cường tự chủ chiến lược trước những biến động khó lường về an ninh khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.