(Ảnh chụp màn hình)
Nepal đang kêu gọi quốc tế hỗ trợ chuyên môn cứu hộ và công nghệ sau trận lũ thảm khốc tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Nước này đặc biệt cần các chuyên gia cứu hộ đường hầm, công nghệ tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ pháp y.
Dòng nước bùn đã để lại những khu vực tan hoang dọc biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Có 19 cây cầu kiên cố bị cuốn trôi, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập và nguồn lương thực bắt đầu cạn kiệt.
Các công trình thủy điện bị ảnh hưởng, trong khi hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích. Nepal cho biết lực lượng cứu hộ trong nước vẫn đang kiểm soát tình hình, nhưng cần sự hỗ trợ quốc tế trong những lĩnh vực chuyên môn mà nước này chưa đủ năng lực.
Ông Shisir Khanal, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ chuyên biệt từ các nước láng giềng để tăng cường hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, như mở lối vào các đường hầm nơi có người mắc kẹt, sử dụng công nghệ xác định vị trí người còn sống, phân tích pháp y và ADN nhanh chóng, cũng như bảo quản thi thể”.

(Ảnh chụp màn hình)
Đây là những nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết tại các dự án thủy điện ở khu vực Trishuli, nơi nhiều người được cho là vẫn có thể mắc kẹt trong các đường hầm.
“Chúng tôi vẫn hy vọng, dù rất khó khăn, rằng hàng chục người mắc kẹt tại các dự án thủy điện có thể được cứu. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm lối vào đường hầm với giả định vẫn còn người mắc kẹt bên trong”, ông Swarnim Wagle, Bộ trưởng Tài chính Nepal, cho biết.
Nepal đã huy động 1 đội kỹ thuật gồm 11 thành viên của Ấn Độ, chuyên về cứu hộ đường hầm. Ngoài ra, Ấn Độ đã chuyển 60 tấn hàng cứu trợ tới Nepal.
Trung Quốc cũng cung cấp dữ liệu vệ tinh, thủy văn và thông tin cảnh báo, đồng thời cử các chuyên gia cứu hộ đường hầm.
Với Nepal, sự hỗ trợ quốc tế lúc này không chỉ là cứu trợ khẩn cấp mà còn bao gồm chuyên môn, công nghệ và năng lực kỹ thuật để tiếp cận những nơi lực lượng trong nước khó có thể vươn tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.