(Ảnh chụp màn hình)
Tại những khu vực bị bùn đất và đống đổ nát vùi lấp, lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy xúc và chó nghiệp vụ để rà soát từng điểm nghi có người mắc kẹt.
Trọng tâm tìm kiếm hiện nay là các đường hầm thủy điện, nơi hàng trăm người vẫn mất tích. Giới chức Nepal cho rằng một số công nhân có thể đã tìm cách trú ẩn trong các đường hầm và những khoảng không bên trong nhà máy. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang hỗ trợ nỗ lực tiếp cận các đường hầm này.
Tại những nơi đường bộ bị chia cắt, trực thăng trở thành phương tiện quan trọng để tiếp tế và sơ tán. Từ căn cứ quân đội ở Bidur, các chuyến bay liên tục đưa hàng cứu trợ tới các vùng bị ảnh hưởng và đưa người bị thương ra ngoài.
Trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cảnh sát Nepal đã bắt đầu thu thập mẫu ADN từ thân nhân để xác định danh tính những nạn nhân chưa thể nhận dạng.

(Ảnh chụp màn hình)
Ông Krishna Bahadur Shrestha, người có 3 con trai thiệt mạng trong thảm họa, cho biết: “Tôi có 3 người con trai, nhưng các con tôi không còn nữa. Cả 3 đều bị dòng nước cuốn đi. Tôi còn biết nói gì bây giờ?”.
Hoạt động hỗ trợ quốc tế cũng đang được tăng cường. Hàn Quốc đã đưa đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tới Kathmandu. Trong khi đó, Trung Quốc chuẩn bị thêm hàng cứu trợ, thiết bị liên lạc và cử thêm chuyên gia nhận dạng ADN tới Nepal.
Thủ tướng Nepal cho biết chính phủ đang nỗ lực khôi phục điện, viễn thông và giao thông vận tải. Khoảng 95% dịch vụ viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Thủ tướng Nepal cũng cho rằng thảm họa là dấu hiệu nghiêm trọng về những rủi ro ngày càng lớn tại khu vực Himalaya do biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động khẩn cấp.
Những gì đang diễn ra tại Nepal cho thấy tác động của khí hậu cực đoan ngày càng rõ rệt. Ở cấp độ toàn cầu, Liên hợp quốc lần đầu thừa nhận thế giới nhiều khả năng sẽ không đạt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt dưới 1,5 độ C. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn, kéo theo những tổn thất ngày càng lớn đối với con người và nền kinh tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.