(Ảnh minh họa: Getty Images/VCG)
Động thái Nga áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc tương tự quyết định gần đây của Bắc Kinh về việc gia hạn miễn thị thực cho công dân Moscow. Trước đó, vào tháng 9, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp miễn thị thực thử nghiệm trong 1 năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại giữa hai nước.
Công dân Trung Quốc hiện có thể đến Nga mà không cần thị thực cho các chuyến thăm cá nhân, công tác, du lịch hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị, kinh tế hoặc thể thao. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1/12/2025 và giai đoạn đầu sẽ kéo dài đến ngày 14/9/2026.
Trước đó, Tổng thống Putin đã hoan nghênh quyết định của Bắc Kinh cho phép công dân Nga nhập cảnh miễn thị thực vào Trung Quốc. Ông Putin cho rằng điều này "chắc chắn" sẽ giúp làm sâu sắc hơn mối quan hệ văn hóa và kinh tế giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời cam kết rằng Moscow sẽ đáp lại bằng các bước đi tương xứng.

Du khách ngắm cảnh trên sườn núi Goryachaya ở thành phố nghỉ dưỡng Pyatigorsk, Đông Nam Stavropol, Nga, ngày 11/11/2025 (Ảnh: VCG)
Sự thay đổi chính sách này đã được phản ánh trong dữ liệu du lịch, với số lượng du khách Nga đến Trung Quốc tăng 30 - 40% so với cùng kỳ tháng 10/2024.
Hai năm trước, Nga và Trung Quốc đã đồng ý cho phép du lịch miễn thị thực cho các nhóm du lịch có tổ chức. Động thái đã góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch giữa hai nước. Từ tháng 1/2025 đến tháng 7/2025, 237.000 người Nga đã đến thăm Trung Quốc, trong khi 262.000 du khách Trung Quốc đã đến Nga.
Đến nay, 8 hãng hàng không Nga hiện khai thác 36 tuyến bay đến Trung Quốc, trong khi 10 hãng hàng không Trung Quốc khai thác 24 tuyến bay đến Nga, với tổng cộng khoảng 230 chuyến bay mỗi tuần.
Theo Hãng Hàng không quốc gia Nga (Aeroflot), lưu lượng hành khách đến Trung Quốc đã tăng gần gấp 3 lần vào năm 2024 - đạt 830.000 du khách. Nhu cầu tập trung vào các điểm đến chính như đảo Hải Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và Hong Kong (Trung Quốc).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.