(Ảnh: Exilenova_plus/Telegram)
Thống đốc vùng Perm thuộc Nga - ông Dmitry Makhonin - cho biết một số khu công nghiệp đã bị UAV Ukraine nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công vào sáng 30/4 (theo giờ địa phương). Ông Makhonin thông tin công nhân tại các cơ sở này đang trú ẩn tại chỗ khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường bị tấn công. Ông tuyên bố rằng không có thiệt hại đáng kể và không có ai bị thương.
Tuy nhiên, các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và trong các bản tin của Nga cho thấy những cột khói khổng lồ bốc lên không trung. Hình ảnh vệ tinh của NASA cũng cho thấy một vệt khói đen nổi bật bốc lên trên Perm và kéo dài khoảng 130 km về phía Đông thành phố.
Các kênh tin tức Telegram của Nga và Ukraine đã xác định ít nhất một mục tiêu của cuộc tấn công hôm 30/4 là một nhà máy lọc dầu do tập đoàn Lukoil vận hành.

(Ảnh: Exilenova_plus/Telegram)
Người dân ở một khu phố của thành phố Perm cho biết họ đã nghe thấy cảnh báo khẩn cấp về hóa chất được phát ra qua loa phóng thanh bên ngoài. "Họ khuyến cáo không được ra ngoài, đóng kín tất cả cửa sổ và lỗ thông gió, và chỉ được uống nước đun sôi" - một cư dân nói với truyền thông địa phương.
Ông Makhonin phủ nhận việc có bất kỳ sự rò rỉ hóa chất nguy hiểm nào. Chính quyền thành phố tuyên bố cảnh báo an toàn hóa chất mà người dân nghe thấy chỉ là một cuộc diễn tập, mặc dù họ không giải thích tại sao cuộc diễn tập lại được tiến hành chính xác cùng lúc với một cuộc tấn công UAV vào các khu công nghiệp.
Cuộc tấn công hôm 30/4 diễn ra một ngày sau khi UAV Ukraine không kích một khu công nghiệp khác ở Perm khiến bầu trời thành phố chuyển sang màu đen. Báo cáo về các cuộc tấn công UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp ở vùng Orenburg gần biên giới với phía bắc Kazakhstan đã được đưa ra.
Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một trạm bơm dầu của Transneft hôm 29/4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi chiến dịch này là một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí của Ukraine để hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga.
Gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga nhằm loại bỏ nguồn thu năng lượng khổng lồ của Moscow trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Ukraine hiện đang tiến hành một chiến dịch tấn công tầm xa tinh vi, khiến Nga khó có thể cung cấp vùng phủ sóng phòng không toàn diện trên lãnh thổ rộng lớn của nước này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.