Nga cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột với Ukraine

VTV.vn - Nga cảnh báo việc gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ chỉ khiến xung đột leo thang, thay vì mở đường cho hòa bình.

Binh sĩ Nga rà soát một khu vực từ trên trực thăng quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine (Ảnh minh họa: AP)

Binh sĩ Nga rà soát một khu vực từ trên trực thăng quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine (Ảnh minh họa: AP)

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại diện thường trực của Nga - bà Anna Evstigneeva cho rằng các nước phương Tây đang khuyến khích Ukraine mở rộng các cuộc tấn công. Bà Evstigneeva nhấn mạnh leo thang quân sự chỉ dẫn tới nhiều thiệt hại và thương vong hơn, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước đó, Moscow cũng bác bỏ quan điểm của Mỹ cho rằng việc tăng sức ép quân sự lên Nga có thể tạo điều kiện chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cách tiếp cận này là sai lầm và cảnh báo xung đột có thể còn kéo dài nếu các hành động leo thang tiếp diễn.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass.

Nga cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột với Ukraine- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, công bố vào ngày 7/7, ông Peskov cho rằng Tổng thống Zelensky - đắc cử với cam kết chấm dứt xung đột và Nga - Ukraine - hiện vẫn có thể thực hiện cam kết đó bằng cách đưa ra “một quyết định có trách nhiệm” là rút lực lượng khỏi Donbass.

Ông Peskov cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine cần thừa nhận thực tế trên thực địa, cũng như công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập. “Nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm sau” - ông Peskov nói.

Liên quan đến quyết định phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Peskov cho rằng Moscow buộc phải hành động sau khi các nỗ lực đàm phán với Mỹ và các nước châu Âu không mang lại kết quả. Theo ông Peskov, cuộc xung đột hiện đã trở thành một “cuộc chiến toàn diện”, trong đó Nga không chỉ đối đầu với Ukraine mà còn với các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev.

Nga từ lâu yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) - nơi phần lớn cư dân nói tiếng Nga và đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga trong năm 2022. Moscow coi đây là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, Ukraine không công nhận việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ này và bác bỏ yêu cầu rút quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.