Nga cáo buộc Ukraine tập kích khiến 24 người thiệt mạng trong đêm giao thừa

An Khê (Theo TASS, AP, Reuters)

02/01/2026 07:34 GMT+7

VTV.vn - Nga cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực do Moscow kiểm soát tại tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine trong đêm giao thừa.

(Ảnh: Telegram)

(Ảnh: Telegram)

Giới chức Nga cho biết vụ tập kích đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi đang tham gia các hoạt động đón năm mới. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục leo thang, dù các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình đang được thúc đẩy.

Theo ông Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kherson, 3 drone đã tấn công một quán cà phê và khách sạn ở thị trấn ven biển Khorly, bên bờ Biển Đen. Một trong số các drone được cho là mang theo hỗn hợp gây cháy, dẫn đến hỏa hoạn lớn tại hiện trường. Giới chức Nga cho biết sơ bộ có 24 người, trong đó có ít nhất 1 trẻ em, thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc trên. Hãng tin AP và Reuters đều chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin do phía Nga công bố.

Nhiều quan chức cấp cao Nga đã lên tiếng chỉ trích vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố cuộc tấn công càng củng cố quyết tâm của Moscow trong việc đạt được các mục tiêu quân sự tại Ukraine, đồng thời cho rằng sự việc cho thấy "tính đúng đắn" của những yêu cầu an ninh mà Nga từng nêu ra.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích khiến 24 người thiệt mạng trong đêm giao thừa- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/12 công bố hình ảnh máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy khi nhằm vào một dinh thự của Tổng thống Putin ở Tây Bắc nước Nga (Ảnh: AP)

Vụ tấn công tại Kherson diễn ra chỉ ít ngày sau khi Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tập kích drone tầm xa nhằm vào một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Tây Bắc nước Nga - cáo buộc đã bị Kiev bác bỏ, gọi đây là "thông tin bịa đặt" nhằm phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong thông điệp năm mới, cho biết một thỏa thuận hòa bình hiện đã "hoàn thiện khoảng 90%", song cảnh báo 10% còn lại - liên quan tới những vấn đề then chốt như lãnh thổ và bảo đảm an ninh - sẽ mang tính quyết định đối với tương lai của Ukraine và châu Âu.

Trên mặt trận ngoại giao, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết các cuộc trao đổi gần đây giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine được đánh giá là "mang tính xây dựng", tập trung vào các bước đi thực chất nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và ngăn chặn xung đột tái diễn.

Cùng với đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có biện pháp đối với Nga, liên quan tới các cuộc tấn công bị cho là đã ảnh hưởng đến hệ thống điện phục vụ an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.